A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lữ đoàn 873 - Cục Hậu cần Quân khu: Khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, chăn nuôi hiệu quả.

    Với đặc thù, làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động lcứu hộ, cứu nạn trên sông, trên biển, diện tích đất tăng gia, chăn nuôi rất hạn chế, nhưng bằng quyết tâm, nỗ lực khó khăn, cán bộ, thuyền viên Lữ đoàn 873 – Cục Hậu cần Quân khu 4 đã huy động công sức bộ đội quy hoạch các khu tăng gia, chăn nuôi chính quy để phát triển nhiều loại rau xanh có chất lượng như: rau muống, mồng tơi, rau dền, bí xanh, cà..vv; tổ chức chăn nuôi lợn, gà, vịt, ngan, ngỗng. Đơn vị cũng tận dụng mặt nước của khu neo đậu tàu thuyền để nuôi các loại cá Vược, cá Chim, cá rô phi đơn tính, góp phần cải thiện đời sống bộ đội. Hiện nay, Lữ đoàn tự túc 100% rau xanh, nước mắm, đậu phụ, đảm bảo trên 50% nhu cầu thịt, cá cho bộ đội hàng ngày. Dưới đây là một số hình ảnh tăng gia chăn nuôi của Lữ đoàn 873:

Khu tăng gia tập trung của Lữ đoàn.

 

Giàn bí xanh cao sản.

 

Trồng rau mồng tơi và rau muống.

 

Đàn lợn thịt luôn đạt chỉ tiêu 3 ng­ười/con; 
duy trì thường xuyên 2 đầu lợn nái trong chuồng để chủ động về con giống.

 

Cán bộ, thuyền viên Lữ đoàn 873 thu hoạch cá lồng nuôi trên sông Lam.

 

                                                                                                                                             Thực hiện: TRẦN DŨNG


Tác giả: TRẦN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội