A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

"Vượt nắng, thắng nóng" sôi nổi đua tài

Sau 2 ngày thi tài sôi nổi, Hội thi Cán bộ, Phân đội pháo binh giỏi cấp Quân khu năm 2020 đã kết thúc tốt đẹp. Ban tổ chức Hội thi đã tặng Cờ giải Nhất toàn đoàn cho Lữ đoàn Pháo binh 16 (khối bộ đội chủ lực) và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An (khối dân quân tự vệ); giải Nhì cho Sư đoàn 324 và Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. 3 cá nhân đạt giải Nhất được Bộ Tư lệnh tặng Bằng khen là Thiếu tá Lê Văn Hùng, Tiểu đoàn trưởng, Đại úy Nguyễn Cao Cường, Chính trị viên Tiểu đoàn 3 thuộc Lữ đoàn Pháo binh 16 và Đại úy Nguyễn Bá Tiến, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 14 thuộc Sư đoàn 324; trao giấy chứng nhận cho 18 cá nhân đạt danh hiệu "Sỹ quan Pháo binh giỏi".

 

  

Các tuyển thủ thực hành nội dung xây dưng kế hoạch chiến đấu pháo binh.

     

    Như tin đã đưa, sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, sáng ngày 26/6/2020, tại Lữ đoàn Pháo binh 16, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức bế mạc Hội thi Cán bộ, Phân đội pháo binh giỏi cấp Quân khu năm 2020.  Tham gia hội thi có 54 đồng chí là Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn pháo binh thuộc 3 Sư đoàn, Lữ đoàn Pháo binh 16, Tiểu đoàn Chỉ huy Pháo binh 52 (Bộ Tham mưu Quân khu) và 6 khẩu đội cối 82mm dân quân tự vệ pháo binh thuộc Bộ CHQS 6 tỉnh, đây là các thi sinh được tuyển chọn từ hội thi cấp cơ sở về tham gia hội thi.

Lực lượng dân quân chuyên ngành pháo binh Quảng Bình thực hành nội dung bắn đạn thật súng Cối 82mm.

    

      Mặc dù hội thi diễn ra trong điều kiện thời tiết năng nóng khắc nghiệt, nhưng các tuyển thủ đã khắc phục khó khăn, bình tĩnh, tư tin thể hiện các bài thi đạt chất lượng tốt. Các tuyển thủ đã chấp hành nghiêm quy chế, quy định, nội quy của hội thi, nắm chắc kiến thức, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong từng nội dung thi, nhất là ở nội dung thi điều lệnh; trinh sát, đo đạc, kế toán, trận địa, thông tin của bộ đội chủ lực và nội dung kỹ thuật chuyên ngành, bắn đạn thật súng Cối 82mm của lực lượng dân quân tự vệ pháo binh 6 tỉnh.

Lực lượng dân quân chuyên ngành pháo binh Nghệ An thực hành bắn đạn thật súng Cối 82mm.

         

 Đại tá Lê Ngọc Thứ, Trưởng phòng Pháo binh Quân khu, Phó Ban tổ chức Hội thi cho biết “Thời gian qua, mặc dù các đơn vị, địa phương vừa phải triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa chung tay phòng chống dịch Covid-19. Cùng với đó là thời tiết khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài nhưng Bộ CHQS 6 tỉnh, 3 Sư đoàn, Lữ đoàn Pháo binh 16 và Tiểu đoàn Chỉ huy Pháo binh 52 đã quản triệt, triển khai nghiêm túc các kế hoạch hội thi, tổ chức hội thi từ cơ sở để tuyển chọn, thành lập đội tuyển tham gia thi cấp Quân khu. Trong quá trình ôn luyện, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ trong các đội tuyển đã có nhiều cố gắng để giải quyết hài hòa công ở việc đơn vị, địa phương, gia đình, tranh thủ thời gian tổ chức ôn luyện, luyện tập chu đáo”.

Thí sinh thực hành nội dung thi chỉ huy bắn pháo trên sa bàn.

          Chiến sĩ dân quân Ngô Đình Lam, đội tuyển bộ CHQS tỉnh Quảng Bình cho biết “Mặc dù thời tiết tại địa phương nắng nóng, toàn dân đang tập trung phòng chống dịch Covid-19, những chúng tôi đã cố gắng khắc phục khó khăn, tranh thủ thời gian ôn luyện chu đáo để tham gia hội thi với tinh thần quyết tâm cao nhất, qua hội thi lần nay giúp chúng tôi học tập được rất nhiều trong công tác huấn luyện để về thực hiện nhiệm vụ tại địa phương”.  

Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đơn vị.

 

Thiếu tá Lê Văn Hùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Pháo binh 16 cho biết thêm, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị để chúng tôi tham gia hội thi rất chu đáo, kỹ lưỡng ở tất cả các nội dung theo kế hoạch, chỉ thị của Quân khu. Qua hội thi lần này, chúng tôi cũng học tập được rất nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành, huấn luyện nhất là trong nội dung điều lệnh, trong chỉ huy điều hành bắn pháo binh và công tác tham mưu tác chiến pháo binh, làm cơ sở để chúng tôi thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị.

         

Ban tổ chức tặng Bằng khen, Giấy khen cho các cá nhân đạt giải.

          Thông qua hội thi đã góp phần để Quân khu đánh giá thực chất và nâng cao chất lượng huấn luyện của đội ngũ cán bộ cơ sở, rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng huấn luyện của lực lượng pháo binh toàn Quân khu trong thời gian tới, đồng thời tuyển chọn đội tuyển tham gia hội thi pháo binh toàn quân năm 2021. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Binh chủng Pháo binh (29-6-1946/29-6-2020).

Tin, ảnh: LÊ THẮNG - HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội