A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lữ đoàn Phòng không 283: Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” (2013 - 2018)

Ngày 26/6/2018, Lữ đoàn Phòng không 283 đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” (2013-2018).

5 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong Lữ đoàn đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, toàn diện các nội dung của đề án, vận dụng sát tình hình nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Lữ đoàn đã chủ động đổi mới các khâu, các bước trong quy trình soạn thảo giáo án, bài giảng chính trị, từ việc nghiên cứu kế họach, chương trình, xác định đối tượng; nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin, xây dựng đề cương sơ lược, soạn thảo đề cương chi tiết; giáo án điện tử, tổ chức thông qua, phê duyệt và thục luyện giáo án được tiến hành một cách chu đáo, khoa học, sáng tạo. 100% cán bộ giảng dạy chính trị thành thạo kỹ năng soạn thảo giáo án trình chiếu, kết hợp nhuẫn nhuyễn việc trình chiếu hình ảnh với video clip làm tăng chất lượng nội dung bài giảng.

Đội ngũ cán bộ chủ động nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp soạn thảo bài giảng theo hướng tích cực, bằng nhiều hình thức như: thuyết trình, hỏi đáp, bản đồ tư duy tạo nên sự phong phú, đa dạng, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ tiếp thu, dễ làm theo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho các đối tượng. Việc quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục chính trị luôn được quan tâm đầu tư củng cố, bổ sung.

Đại tá Nguyễn Hồ Huệ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Phòng không 283
trao thưởng cho tập thể Phòng Chính trị và các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện đề án
Ảnh: ĐỨC NHẬT 

 

Trong công tác quản lý giáo dục chính trị, Lữ đoàn quản lý chặt chẽ cả về nội dung chương trình, đối tượng giáo dục, đội ngũ cán bộ giảng dạy và kết quả của từng đối tượng. Quá trình thực hiện luôn bám sát và tuân thủ đúng quy chế giáo dục chính trị của Tổng cục Chính trị ban hành. Các đơn vị thực hiện có nền nếp việc đăng ký, thống kê kết quả giáo dục chính trị. Việc theo dõi, kiểm tra công tác giáo dục chính trị ở các đơn vị được cơ quan chính trị thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, chặt chẽ, nhờ đó, những tồn tại, hạn chế kịp thời được khắc phục. Kết quả kiểm tra hàng năm, 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80 – 82% khá, giỏi.

Làm tốt công tác tập huấn, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị. Từ năm 2013 đến năm 2018, Lữ đoàn đã tổ chức 8 đợt tập huấn cho cán bộ chính trị, bồi dưỡng thông qua hội thi, hội thao giảng dạy chính trị, thông báo chính trị thời sự, do đó, trình độ, năng lực của cán bộ giảng dạy chính trị ngày càng được nâng lên rõ rệt. Tham gia Hội thi giảng dạy chính trị do Quân khu tổ chức đạt kết quả tốt và có giải.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị cũng đã chỉ ra những nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm; đề ra một số biện pháp trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, như: Tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; năng lực tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra của cơ quan chính trị; thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giảng dạy; bảo đảm cơ sở vật chất và kinh phí cho công tác giáo dục chính trị.

Tại hội nghị, Lữ đoàn đã trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện đề án.

MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội