A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lữ đoàn Phòng không 283: Sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2014-2019.

        Ngày 17/5, Lữ đoàn Phòng không 283 tổ chức Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2019.

        5 năm qua, thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Lữ đoàn Phòng không 283 đã triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi và khâu đột phá hiệu quả như: “Ba bám, ba rèn, hai khắc phục”, “Ba nêu gương”; “Ba xây, ba chống”; “Một tập trung, hai khâu đột phá” cùng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, quần chúng, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Điển hình là chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trình độ tổ chức chỉ huy, tác chiến của Lữ đoàn không ngừng được nâng lên. Năm 2018, Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị huấn luyện giỏi. Chấm dứt tình trạng vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và mất an toàn giao thông, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm dưới 0,2%.

Toàn cảnh hội nghị
Đại tá Nguyễn Hồ Huệ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn duy trì hội nghị thảo luận
Các đại biểu dự hội nghị

        Thực hiện phong trào “LLVT Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT Quân khu chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, 5 năm qua, Lữ đoàn đã huy động hơn 6.500 ngày công giúp các địa phương xây dựng, củng cố 15km đường giao thông, khắc phục hậu quả thiên tai; khám, cấp phát thuốc cho hàng trăm lượt người; hỗ trợ xây dựng nhà ở, giúp đỡ gia đình các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, động viên các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, tạo động lực để bộ đội an tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Bùi Hữu Quyết, Lữ đoàn trưởng trao thưởng cho tập thể Phòng Chính trị và các cá nhân

         Dịp này, Lữ đoàn tặng Giấy khen cho tập thể Phòng Chính trị và 3 cá nhân; đề nghị Quân khu khen thưởng 1 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội