Thứ sáu, 29/03/2024 - 08:07
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lữ đoàn Vận tải Thủy 873 (Cục Hậu cần Quân khu) hoàn thành tốt nội dung huấn luyện biển

Nhằm nâng cao nghiệp vụ, năng lực, kỹ năng thực hành thao tác, rèn luyện khả năng chịu sóng gió của cán bộ, thuyền viên và khảo sát khu vực đảo Cồn Cỏ, làm cơ sở để tổ chức thực hiện nhiệm vụ vận tải, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh, từ ngày 24-28/6/2019, Lữ đoàn Vận tải Thủy 873 đã tổ chức đợt thực hành huấn luyện trên biển.

Trên cung tuyến hoạt động: Bến Thủy - Cửa Hội - Đảo Cồn Cỏ - Bến Thủy, cán bộ, thuyền viên thuộc hai tàu 15-11-26 và 15-11-03 đã thực hành các nội dung huấn luyện: Điều động tàu thả nhổ neo, cập, rời cảng; điều động tàu trong luồng thủy hẹp tầm nhìn; các phương pháp lái tàu; tàu hành trình và tránh va trên biển; cách nhận dạng đèn, dấu hiệu, âm hiệu trên biển; phương án chiến đấu bảo vệ tàu, chống cháy nổ trên tàu; phương pháp tác nghiệp hải đồ; khai thác sử dụng máy tàu.

Các thuyền viên huấn luyện phương án chiến đấu bảo vệ tàu khi phát hiện tàu lạ uy hiếp đến sự an toàn
Thuyền trưởng tổ chức rút kinh nghiệm sau mỗi lần luyện tập.          Ảnh: HỒ LĨNH

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị từ xây dựng kế hoạch, bảo đảm vũ khí, trang thiết bị, công tác hậu cần nên chất lượng các nội dung huấn luyện đạt yêu cầu đề ra, nhiều nội dung hoàn thành xuất sắc, các tàu đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang thiết bị. 

MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội