Thứ sáu, 29/03/2024 - 13:10
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lực lượng vũ trang huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh): Tham gia củng cố tuyến đê xung yếu trên địa bàn xã Tượng Sơn

Để chủ động đối phó với cơn bão số 11 đang có diễn biến phức tạp trên biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến địa bàn Hà Tĩnh , Ban CHQS huyện Thạch Hà cùng cấp ủy, chính quyền và toàn thể bà con nhân dân xã Tượng Sơn đã tập trung gia cố, nâng cao trên 30 m chiều dài thân đê tuyến đê xung yếu Hữu Phủ, đoạn gần cống Hoàng Hà bị sạt lở do cơn bão số 10 và áp thấp nhiệt đới gây ra.

Được biết sau cơn bão số 10, lực lượng vũ trang huyện Thạch Hà ( tỉnh Hà Tĩnh) và nhân dân địa phương xã Tượng Sơn đã tổ chức 3 đợt xử lý, tổ chức hàn gắn và bồi đắp trên 1000 m3 đất, đá, gần 100 cọc tre, hàng trăm tấm phên, bạt, nhưng sau đợt mưa kéo dài vừa qua, tuyến đê tiếp tục bị sạt lở. Đây là tuyến đê vừa ngăn mặn, vừa giữ ngọt, nếu bị vỡ sẽ gây nguy hiểm đến hàng ngàn hộ dân, làm ngập lụt, nhiễm mặn trên 1000 ha đất nông nghiệp các xã Tượng Sơn, Thạch Thắng, Thạch Bình và một số xã của huyện Cẩm Xuyên.

 

Lực lượng vũ trang huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cùng nhân dân đóng đất, đá vào bao tải để gia cố đê
( Ảnh: ĐINH THANH)

 

Lực lượng vũ trang huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cùng nhân dân đang ra sức gia cố đê 
( Ảnh: ĐINH THANH)

 

Với phương châm 4 tại chỗ, sáng cùng ngày, LLVT huyện cùng bà con nhân dân đã đóng bao, vận chuyển hơn 20 m3 đất đá gia cố nâng cao cốt nền đê nhằm hạn chế thấp nhất sự cố xẩy ra.

                                                                             Đinh Thanh


Tác giả: đinh thanh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội