A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 khẩn trương phòng, chống bão số 13 và khắc phục hậu quả mưa lũ

Nhằm chủ động phòng chống bão số 13 được dự báo là cơn bão rất mạnh, diễn biến phức tạp, cũng như ứng phó với hoàn lưu sau bão, các địa phương trên địa bàn Quân khu 4 đã chủ động triển khai các phương án, kế hoạch, sử dụng lực lượng, phương tiện giúp dân phòng chống bão, đồng thời tiếp tục huy động lực lượng khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua.

* Tỉnh Quảng Trị đã thành lập 2 đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 13 tại các huyện: Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng. Theo đó, các đoàn công tác đã đi kiểm tra tại các cảng cá, những nơi xung yếu, vị trí bố trí di dân tránh trú bão...

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra các địa điểm sơ tán dân tránh bão.
Các lực lượng giúp dân neo đậu tàu, thuyền tránh bão.

Qua kiểm tra, các đoàn công tác biểu dương sự nỗ lực của các huyện trong chỉ đạo địa phương thực hiện nghiêm công điện phòng, chống, ứng phó bão số 13, đồng thời yêu cầu, cấp ủy, chính quyền, ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp và các đơn vị lực lượng vũ trang chủ động theo dõi diễn biến của bão, bố trí nhân lực trực tuần tra, canh gác 24/24 giờ, có giải pháp khắc phục ngay khi có sự cố. Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn ven biển cấm biển, tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi, không để người dân ở lại trên lồng, bè nuôi trồng thủy sản. Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về diễn biến của cơn bão số 13, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng, chống bão. Sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. (Tài Tuyến - Xuân Diện)

Theo báo cáo của các đơn vị, địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế, mọi công tác triển khai phòng chống bão số 13 đã được thực hiện chặt chẽ và nghiêm túc. Tính đến 16 giờ ngày 14/11/2020, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, hơn 2.500 dân quân tự vệ, 41 phương tiện ô tô phối hợp với các địa phương di dời 21.291 hộ dân với 70.780 khẩu. Phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh kêu gọi 2.062 tàu thuyền vào neo đậu an toàn. Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức ứng trực 100% quân số tại doanh trại, huy động tối đa phương tiện, trang bị, quân số sẵn sàng tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả sau bão. (Lê Sáu)

Ban CHQS huyện Nam Đông huy động lực lượng giúp các trường học chằng chống mái nhà.

* Do ảnh hưởng của bão số 9, đoạn bờ biển dài 3km qua các thôn Hải Thế, Hải Phú, Hải Nhuận, Hải Thành, Hải Đông, xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế bị sạt lở nghiêm trọng. Điểm sạt lở nặng nhất ăn sâu vào đất liền 40m, chỉ còn cách nhà dân khoảng 15m, uy hiếp khoảng 62 hộ dân. Trước tình hình đó, trong hai ngày 13 và 14/11/2020, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Đồn Biên phòng Phong Hải huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương khắc phục sự cố trước khi bão số 13 đổ bộ. Các lực lượng đã sử dụng hơn 10.000 bao cát để gia cố toàn bộ đoạn đê, kè biển bị xâm thực và hư hại. (Trần Tình)

Lực lượng vũ trang huyện Phong Điền phối hợp với các lực lượng gia cố các điểm sạt lở tại xã Phong Hải.

 


Tác giả: Nhóm phóng viên
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội