A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mười năm chung tay đổi thay miền Tây xứ Thanh

Trước yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh địa bàn chiến lược, năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) đến công tác tại các khu kinh tế, quốc phòng (KT-QP) giai đoạn 2010 - 2020”. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, 10 năm đồng hành, gắn bó nghĩa tình, TTTTN Đoàn KT-QP 5 đã triển khai nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng dự án trên địa bàn 5/8 xã thuộc huyện Mường Lát, một trong những huyện nghèo nhất cả nước, góp phần làm đổi thay miền biên viễn xứ Thanh.

Vùng dự án Đoàn KT - QP 5 đứng chân là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, là khu căn cứ của Đoàn quân Tây Tiến năm xưa, đã ghi nhiều chiến công vào lịch sử hào hùng của dân tộc. Tuy nhiên, Mường Lát lại là một trong những huyện nghèo nhất cả nước, có trên 100km đường biên giới giáp nước bạn Lào, đời sống của Nhân dân còn nhiều khó khăn. Gánh trên vai trọng trách góp sức trẻ xây dựng biên cương, TTTTN Đoàn KT-QP 5 xác định đây không chỉ là vinh dự, trách nhiệm mà còn là sự tri ân đối với vùng đất cách mạng đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc.

TTTTN và cán bộ, nhân viên Đoàn KT-QP 5 chăm sóc vườn ươm cây giống trồng rừng cung cấp miễn phí cho Nhân dân.

 

TTTTN tham gia cấp phát cây giống cho Nhân dân trồng rừng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đội TTTTN đã tổ chức các lớp bồi dưỡng cho bà con Nhân dân những kiến thức cơ bản về kinh tế, văn hóa, xã hội, phương pháp kỹ thuật về khuyến nông, khuyến lâm. Nắm chắc tình hình địa bàn, tâm tư nguyện vọng của bà con để tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng triển khai các chương trình, dự án. Những ngày đầu gian khó, Đội nhanh chóng nắm bắt tình hình, phân công cụ thể cho các tổ phụ trách trên từng mặt công tác, tổ chức các buổi gặp mặt, trao đổi, các buổi tập huấn hướng dẫn kết hợp tuyên truyền vận động với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”, “Đem đến cho đồng bào những gì họ cần, giúp đồng bào những gì họ thiếu, nói những gì đồng bào chưa hiểu, làm những gì đồng bào chưa thấy và coi bà con như người thân ruột thịt”, tăng cường thực hiện “Bốn bám, bốn cùng”, hướng dẫn Nhân dân xóa đói, giảm nghèo...

Với yêu cầu xây dựng, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở chính trị, hằng quý, Đội TTTTN phối hợp Bệnh xá Quân-Dân y của Đoàn tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí kết hợp tuyên truyền vận động để Nhân dân thấy rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tác hại của tệ nạn xã hội; để đội ngũ cán bộ, già làng, trưởng bản thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở nhất là vào thời điểm nhạy cảm, góp phần xây dựng lực lượng tại chỗ ở các cụm bản biên giới, xây dựng ý thức thường trực cho Nhân dân trong việc phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các hoạt động phá hoại, giữ gìn an ninh biên giới.

TTTTN và bộ đội tham gia khắc phục sự cố sạt lở đường giao thông do mưa lũ.
Giúp Nhân dân Pù Nghùa làm đường giao thông và dựng nhà mới.

Cái đói, cái nghèo hiện hữu trong đời sống Nhân dân chính là trăn trở lớn nhất của mỗi TTTTN. Bằng tinh thần chủ động sáng tạo, tìm tòi học hỏi và vượt khó, bám dân, bám bản, TTTTN tích cực hướng dẫn Nhân dân kỹ thuật chăm sóc cây giống, vật nuôi, vận động Nhân dân tham gia vào các chương trình, dự án xóa đói, giảm nghèo của Đoàn, góp phần tạo nên những yếu tố bước đầu cho phát triển kinh tế hàng hóa, hoạt động khuyến nông, khuyến lâm; trồng mới, chăm sóc, khai thác có hiệu quả các mô hình trồng rừng; chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật cho người dân; tổ chức sản xuất, làm nòng cốt hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế thông qua hỗ trợ giống bò lai sinh sản; nuôi lợn nái, lợn đen, dê thương phẩm; trồng lúa lai, ngô lai… phù hợp với điều kiện của bà con và phát huy được thế mạnh của địa phương… Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo từ 81,6 % năm 2010 giảm xuống 43,32% năm 2020, riêng 5 xã vùng dự án Khu KT-QP Mường Lát còn 35,56%...

Lóp học xóa mù, xóa tái mù chữ do Đoàn KT-QP 5 tổ chức.

 

Niềm vui của bà con được cán bộ, nhân viên TTTTN dạy chữ.

Từ thực trạng tỷ lệ người mù chữ vùng dự án còn cao, hằng quý, Đội TTTTN tham mưu mở và trực tiếp đứng lớp dạy chữ cho bà con. Đoàn coi đây là con đường ngắn nhất để đồng bào thoát nghèo. Trong 10 năm qua, Đội đã tham mưu và mở 27 lớp xóa mù chữ cho 945 người dân, trong đó lực lượng TTTTN vừa đảm nhiệm dạy chữ vừa là lực lượng xung kích trong tuyên truyền, vận động bà con đi học. Kết thúc khóa học 3 tháng, 100% người dân biết đọc, biết viết và làm được các phép tính thông thường, giải quyết căn bản tình trạng mù chữ địa bàn vùng dự án, thực sự là điểm sáng trong thực hiện Chỉ thị 12 của UBND tỉnh Thanh Hóa về phát động công tác xoá mù chữ, tái mù chữ.

Dù còn nhiều việc phải triển khai thực hiện, song kết quả 10 năm TTTTN Đoàn KT-QP 5 đồng hành, gắn bó, chia ngọt sẻ bùi với đồng bào vùng biên là kết tinh của những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước và Quân đội; thể hiện hiệu quả, tính đúng đắn của Dự án 174; là minh chứng hùng hồn cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” của dân tộc; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Quân đội trên mặt trận KT-QP trong tình hình mới.                           

                                                      Thượng tá NGUYỄN ĐÌNH TẤN

Phó Chính ủy Đoàn KT-QP 5


Tác giả: nguyễn đình tấn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội