A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghi Lộc (Nghệ An) xử lý quả bom 250 bảng Anh

Chiều ngày 10 tháng 12 năm 2020, Ban Công binh Bộ CHQS tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban CHQS huyện Nghi Lộc tiến hành đào bới, vận chuyển và hủy nổ quả bom 250 bảng Anh, tương đương 130kg còn tồn sót sau chiến tranh.

Các lực lượng di chuyển quả bom đến nơi hủy nổ.

Trước đó, chiều ngày 8 tháng 12 trong quá trình làm đường, xây bờ rào, người dân phát hiện một quả bom còn nguyên kíp nổ tại khu vực giáp ranh giữa lô đất làm trang trại gà xóm Tây Sơn, xã Nghi Yên và khu rừng phòng hộ do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Nghi Lộc quản lý. Sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc đã cử tổ công tác kịp thời có mặt tại hiện trường, qua xác minh tổ công tác xác định quả bom có đường kính 27cm, chiều dài 1,54 mét, là bom phá ký hiệu  MK 36. Lực lượng dân quân địa phương và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc đã tổ chức khoanh vùng và bố trí lực lượng canh gác, bảo vệ hiện trường chờ xử lý. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Ban Công binh Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã vô hiệu hóa ngòi nổ, phối hợp với Ban CHQS huyện Nghi Lộc và lực lượng dân quân vận chuyển bom đi hủy nổ an toàn.

Tin, ảnh: QUANG DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội