A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: 827 công dân hoàn thành thời gian cách ly trở về địa phương.

Sau thời gian 14 ngày thực hiện cách ly tập trung, ngày 3/4/2020 trên địa bàn Quân khu đã có 827 công dân đã được trao giấy chứng nhận và trở về gia đình.

* Chiều ngày 3/4/2020, tại Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội, Cục Chính trị Quân khu 4 đã phối hợp với Trung tâm Y tế Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) tiến hành bàn giao và cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho 288 công dân. Đây là đợt đầu tiên Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội tổ chức cho công dân đủ điều kiện cách ly thời gian 14 ngày trở về học tập, công tác tại địa phương.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu động viên công dân 
hoàn thành cách ly trước khi về địa phương.

 

Được biết, từ ngày 20/3/2020, Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội, Cục Chính trị Quân khu được giao nhiệm vụ tiếp nhận và cách ly 420 công dân từ nước bạn Lào, Thái Lan trở về. Sau khi về khu cách ly, các công dân được thực hiện khử trùng cá nhân, khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe, cấp phát các nhu yếu phẩm cần thiết và bố trí nơi ăn, ngủ. Hằng ngày được đội ngũ y, bác sĩ đã tiến hành kiểm tra thân nhiệt, sức khỏe 2 đến 3 lần/ngày. Qua sàng lọc lần cuối, 288 trong tổng số 420 công dân tại Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội, đều bảo đảm các yêu cầu về điều kiện sức khỏe và được nhận giấy chứng nhận hoàn thành 14 ngày cách ly.

Kiểm tra thân nhiệt cho công dân trước khi rời khỏi khu cách ly.

 

Đối với công dân hết thời gian cách ly sẽ được Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội, Cục Chính trị Quân khu tổ chức phương tiện đưa về địa phương. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cũng yêu cầu các công dân khi trở về gia đình tiếp tục tự theo dõi tình hình sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, hạn chế tiếp xúc, ra ngoài khi không cần thiết. (VÕ DUY)

Sáng 3/4/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An tổ chức buổi gặp mặt công dân hoàn thành cách ly tập trung trong phòng, chống dịch Covid-19 đợt 3.

Công dân ghi cảm nhận trong thời gian cách ly 
tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Vinh.

 

Theo đó, đợt này có 177 công dân. Đây là những công dân đang lao động, sinh sống tại Campuchia về nước bằng đường bộ qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), được tiếp đón cách ly y tế tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh , Đại học vinh đã  hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy định 14 ngày, tính từ ngày 20/3/2020. Qua sàng lọc lần cuối tất cả đều âm tính với dịch Covid-19. 

Cán bộ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Vinh trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho công dân.

 

Trước khi về với gia đình, 177 công dân được cấp giấy xác nhận y tế không dương tính với dịch Covid-19 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Sở Y tế tỉnh Nghệ An. (DUY ĐÔNG)

Sáng ngày 3/4/2020, tại Khu cách ly tập trung Trường Quân sự tỉnh, Trường Cao đẳng nghề số 23, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung cho 360 công dân.

Cán bộ, chiến sĩ giúp công dân mang hành lý lên xe trở về gia đình.

 

360 công dân hết thời gian cách ly tập trung, trở về gia đình lần này chủ yếu là các công dân đang học tập, công tác, lao động trên đất nước bạn Lào. Trong quá trình cách ly, 100% công dân đều chấp hành tốt các quy định và hài lòng với điều kiện ăn, ở, sinh hoạt tại đây. Qua quản lý, theo dõi, đến nay, 360 công dân đều đảm bảo sức khỏe, không bị nhiễm dịch Covid-19. Các công dân hết hạn cách ly đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương hỗ trợ phương tiện để đón về gia đình. (TRẦN TÌNH)

 


Tác giả: CTV
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội