A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4 bế giảng khóa 2 đào tạo tiếng Lào

Sáng ngày 10/9/2020, Trường Quân sự Quân khu 4 đã tổ chức Lễ tốt nghiệp khóa 2 đào tạo tiếng Lào cho các cán bộ làm công tác đối ngoại quốc phòng năm 2020, Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 dự, phát biểu chỉ đạo. Dự Lễ tốt nghiệp còn có Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá, Tiến sĩ Trần Ngọc Trung, Phó Giám đốc Học viện Khoa học Quân sự.

 

 

         

Các đại biểu dự lễ.

          Tham gia Khóa 2 đào tạo tiếng Lào năm 2020 có 30 đồng chí là cán bộ làm công tác đối ngoại quốc phòng thuộc các Quân khu 2; 4 và Quân khu 5. Qua 1 năm học tập, nghiên cứu, các học viên đã được trang bị cơ bản các kiến thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp tiếng Lào và thực hành tiếng Lào đối ngoại quân sự; hiểu biết về đất nước, con người, văn hóa nước Lào. 

 

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo.

Đây là những kiến thức giúp các học viên bước đầu hình thành và rèn luyện được 4 kỹ năng về nghe, nói, đọc, viết tiếng Lào, góp phần để các học viên về đơn vị nâng cao năng lực công tác tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp về công tác đối ngoại quốc phòng; đồng thời là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt vĩ đại Việt – Lào nói chung, Quân đội 2 nước nói riêng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng ngày càng cao của Quân đội trong tình hình mới.

Ban Giám hiệu Trường Quân sự Quân khu 4 và Học viên Khoa học Quân sự trao bằng tốt nghiệp cho các học viên.

 

Trường Quân sự Quân khu khen thưởng cho các học viên đạt thành tích cao trong học tập.

Kết quả kiểm tra, 100% học viên tốt nghiệp, trong đó tỷ lệ tốt nghiệp khá, giỏi chiếm 93,3%.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội