A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4 giành giải Nhất toàn đoàn Hội thi Đại đội trưởng pháo Phòng không, súng máy Phòng không lực lượng Phòng không lục quân năm 2020

Sáng ngày 25/9/2020, tại Lữ đoàn Phòng không 283 (Quân khu 4), Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân đã Bế mạc Hội thi Đại đội trưởng pháo, súng máy Phòng không lực lượng Phòng không lục quân năm 2020. Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 dự Lễ  bế mạc.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Khải, Cục trưởng, Cục Phòng không lục quân, Phó Chủ nhiệm Phòng không toàn quân, Trưởng ban chỉ đạo Hội thi phát biểu bế mạc.

Toàn cảnh Lễ bế mạc.

 

Đại biểu tham dự Lễ bế mạc.

Trong thời gian 4 ngày so tài hấp dẫn, Hội thi Đại đội trưởng pháo Phòng không, súng máy Phòng không lực lượng Phòng không lục quân năm 2020 đã thành công tốt đẹp. 72 thí sinh là Đại đội trưởng của các đơn vị pháo, súng máy Phòng không lục quân toàn quân tranh tài các nội dung: Nhận thức về lý luận quân sự và nghiệp vụ chuyên ngành Phòng không; thực hành thao tác, nhận dạng máy bay; làm kế hoạch chiến đấu; thực hành đánh địch trên sa bàn; báo cáo kế hoạch chiến đấu.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức tặng cờ giải Nhất toàn cho Quân khu 4, giải Nhì cho Quân khu 1, Quân khu 3; giải Ba cho Quân khu 2, Quân khu 5, Quân đoàn 1, 2, 3; tặng Bằng khen cho đơn vị đăng cai Phòng Phòng Không Quân khu 4 và Lữ đoàn Phòng không 283 (Quân khu 4); tặng Bằng khen cho 3 cá nhân đạt giải Nhất, 16 cá nhân đạt giải Nhì, 25 cá nhân đạt giải Ba trong hội thi; tặng Giấy khen cho 6 cá nhân đạt giải Nhất, 8 giải Nhì, 8 giải Ba trong làm kế hoạch chiến đấu và thực hành đánh địch trên sa bàn.

 

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Khải, Cục trưởng, Cục Phòng không lục quân, Phó Chủ nhiệm Phòng không toàn quân, Trưởng ban chỉ đạo Hội thi phát biểu bế mạc.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các đại biểu tham dự Lễ bế mạc.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Khải, Cục trưởng, Cục Phòng không lục quân, Phó Chủ nhiệm Phòng không toàn quân, Trưởng ban chỉ đạo Hội thi  đánh giá: Hội thi Đại đội trưởng pháo Phòng không, súng máy Phòng không lực lượng Phòng không lục quân năm 2020 được tổ chức chặt chẽ, khách quan, minh bạch, thực hiện đúng quy chế, đạt mục đích, yêu cầu đề ra; các thí sinh tham gia Hội thi xác định rõ nhiệm vụ, chấp hành nghiêm quy chế, khắc phục khó khăn, thực hiện đầy đủ nội dung dự thi, đoàn kết, học hỏi, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, đảm bảo an toàn, tuyệt đối.

Ban tổ chức tặng Cờ cho các đoàn đạt giải Nhất, Nhì, Ba.
Ban tổ chức tặng Bằng khen cho phòng Phòng không Quân khu 4, Lữ đoàn Phòng không 283 và các đồng chí đạt giải Nhất trong hội thi.

Đồng thời, đồng chí Phó Chủ nhiệm Phòng không toàn quân yêu cầu cơ quan Chủ nhiệm Phòng không các Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng chủ động, nghiên cứu, kết hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc, đánh giá đúng âm mưu hoạt động của địch trên không, trên từng hướng chiến lược, trước hết là trên địa bàn từng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các phương án tác chiến, các kế hoạch chiến đấu… luôn vững vàng, nhạy bén trước các tình huống, bảo vệ vững chắc các mục tiêu được gia. Đối với cấp Lữ đoàn, Tiểu đoàn nghiên cứu hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch chiến đấu cấp cấp sát tình huống sát thực tế vũ khí hiện có và địa bàn chiến đấu; tiếp tục nâng cao trình độ huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì; tập trung huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động… Đội ngũ cán bộ tham gia hội thi cần tích lũy kinh nghiệm, thường xuyên bồi dưỡng cho cán bộ cấp dưới thuộc quyền, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TRUNG DŨNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội