Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác.
Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017), 28 năm ngày hội QPTD (22/12/1989 – 22/12/2017), ngày 12/12/2017, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu chủ trì buổi gặp mặt. Dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Trần Võ Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; thủ trưởng 4 cơ quan Quân khu; Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và 393 đồng chí cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.
Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh Quân khu 4 đã cung cấp một số thông tin, những nét chính về tình hình thời sự chính trị nổi bật quốc tế, khu vực, trong nước tác động trực tiếp đến nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng năm 2017; tình hình chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam thời gian gần đây. Những trọng tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu và kết quả thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng của LLVT Quân khu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
Theo đó, trong năm 2017, Đảng bộ, LLVT Quân khu đã quán triệt, chấp hành nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị mà trực tiếp là Chỉ thị, Nghị quyết, Mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng. Phát huy hiệu quả truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt. Quốc phòng – An ninh trên địa bàn Quân khu được giữ vững; sức mạnh và khả năng SSCĐ của LLVT Quân khu được nâng lên. Tình hình các địa phương, cơ quan, đơn vị ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Mối quan hệ giữa Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương 6 tỉnh trên địa bàn ngày càng gắn bó chặt chẽ, mật thiết, hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng. Hoạt động công tác đối ngoại Quốc phòng được các cấp triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, góp phần giữ vững tình hình an ninh biên giới trên địa bàn Quân khu, đồng thời, tăng cường mối quan hệ, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Quân đội và nhân dân 2 nước Việt Nam – Lào anh em.
Qua buổi gặp mặt, Bộ Tư lệnh Quân khu cũng tiếp thu các ý kiến đóng góp, tình hình dư luận xã hội, những kinh nghiệm quý báu về củng cố Quốc phòng – An nhinh và những tâm tư nguyện vọng của cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và LLVT Quân khu góp phần xây dựng Quân đội, xây dựng LLVT Quân khu ngày càng vững mạnh đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.
Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện nét đẹp truyền thống “Đạo lý uống nước nhớ nguồn” của QĐND Việt Nam. Là tình cảm trân trọng của cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu 4 đối với các thế hệ cha anh đi trước, những người đã một thời cống hiến xương máu, trí tuệ của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Tin, ảnh: TRẦN DŨNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận