A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tham mưu thực hiện tốt công tác dân quân tự vệ

  Bộ Tham mưu Quân khu 4 vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu kiểm tra, động viên Đại đội Pháo phòng không 37 ly nữ dân quân thường trực thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tham gia bắn đạn thật trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình năm 2019. 

 

        Năm 2019, Bộ Tham mưu đã tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 4 ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng an ninh và một số mặt công tác quốc phòng địa phương, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, sát thực tế, đạt kết quả tương đối toàn diện trên các mặt công tác, các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

 

Đại tá Vũ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

 

Nối bật là huấn luyện dân quân, tự vệ đạt 100% cơ sở, quân số đạt 98,0%, chất lượng huấn luyện có nhiều chuyển biến tiến bộ, các chi bộ quân sự, tổ chức đảng và chi đoàn quân sự được duy trì và hoạt động có nề nếp; tổ chức hội thao thể dục, thể thao dân quân tự vệ các cấp chặt chẽ, tham gia hội thao toàn quân đạt giải cao; hoạt động của dân quân tự vệ đúng pháp luật, đạt hiệu quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được triển khai toàn diện, chặt chẽ, chất lượng, đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

 

Thượng tá Nguyễn Trọng Chức, Phó Trưởng phòng Dân quân Tự vệ Bộ Tham mưu báo cáo kết quả năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

 

Năm 2020, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh được Bộ Tham mưu Quân khu 4 tập trung vào tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân khu triển khai các văn bản, nhất là Luật Dân quân Tự vệ sửa đổi năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật; triển khai tổ chức thực hiện một số đề án của Bộ Quốc phòng; rà soát, bổ sung đề án, kế hoạch xây dựng, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ giai đoạn 2020 – 2025; tổ chức lực lượng phối hợp trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác, bảo vệ an ninh chính trị các ngày lễ,  Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn…

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội