A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Triển khai công tác Hậu cần năm 2020.

Ngày 18/12/2019, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hậu cần năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội – Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

 

Năm 2019, công tác Hậu cần được các cơ quan, đơn vị trong Quân khu quán triệt, triển khai hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trên các mặt công tác, có nhiều nhiệm vụ vượt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Nổi bật, là bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ SSCĐ, thường xuyên và đột xuất; tham gia, chỉ đạo bảo đảm tốt mọi mặt hậu cần cho diễn tập KVPT tỉnh Quảng Bình, diễn tập các Sư đoàn, Lữ đoàn. Chủ động phòng, chống và tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, cháy rừng xảy ra.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.
Lãnh đạo, chỉ huy Cục Hậu cần dự hội nghị.

 

 Duy trì tốt chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội. Trong năm, toàn Quân khu thu hoạch 3.148 tấn rau, củ, quả; đạt 152kg/người/năm = 101% kế hoạch; bảo đảm thịt các loại 1.607 tấn phục vụ đời sống bộ đội hàng ngày. Công tác Quân y, Doanh trại, Xăng dầu, Vận tải được triển khai nghiêm túc, đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt; Công tác huấn luyện ngành được các đơn vị chú trọng; thực hiện có nền nếp các chế độ công tác, thực hành tiết kiệm ở tất cả các khâu; duy trì có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và phong trào thi đua các ngành chuyên môn. Kết quả trên đã tạo động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hậu cần của LLVT Quân khu.

Đại tá Nguyễn Thanh Vân - Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu báo cáo kết quả
thực hiện công tác Hậu cần 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
Đại biểu các cơ quan, đơn vị dự hội nghị.

 

            Nhiệm vụ công tác Hậu cần Quân khu năm 2020 tập trung vào duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ, bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần cho các nhiệm vụ, trong mọi tình huống, nhất là các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, các địa bàn trọng điểm, khó khăn phức tạp; tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt. Tổ chức tốt công tác nuôi dưỡng bộ đội đạt và vượt tiêu chuẩn định lượng quy định theo Thông tư 91/2019 của Bộ Quốc phòng. Chú trọng đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, chăn nuôi, chế biến giết mổ tập trung; đẩy mạnh phong trào thi đua “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”. Tăng cường công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội, hạn chế thấp nhất các trường hợp đột tử, tử vong nhanh, phấn đấu khám sức khoẻ định kỳ đạt 100% quân số, giữ vững tỷ lệ quân số khỏe đạt trên 98,5%. Tiếp tục huấn luyện chuyên môn cho lực lượng Quân y tăng cường cho Vùng 3 – Hải quân. Quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Quân khu về công tác quản lý đầu tư và xây dựng; bảo đảm hạn mức điện, nước cho các đối tượng theo tiêu chuẩn quy định, theo quyết định bán giá điện, nước của Bộ Công thương và địa phương. Chủ động tạo nguồn, bảo đảm đầy đủ số lượng, chất lượng xăng dầu, trang bị, phương tiện khí tài xăng dầu cho LLVT Quân khu; Thường xuyên bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật phương tiện ô tô, tàu thuyền bảo đảm cho nhiệm vụ SSCĐ, PCBL-TKCN và vận tải thường xuyên. Tổ chức Hội thi “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” Ban CHQS cấp huyện và tương đương; Hội thi “Tiểu đoàn tăng gia, sản xuất giỏi” lần thứ 3; Sơ kết phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” lần thứ 5, giai đoạn 2015 – 2020 cấp Quân khu và đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Hậu cần Quân đội (11/7/1950 – 11/7/2020) gắn với phong trào thi đua quyết thắng.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu trao Bằng khen của BQP cho các tập thể, cá nhân.

 

            Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu đã trao Bằng khen của Trưởng ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” Bộ Quốc phòng cho Phòng Quân nhu (Cục Hậu cần); Phòng Hậu cần (Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị); Lữ đoàn Thông tin 80 và 3 cá nhân đạt thành tích cao trong thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” năm 2019.

            Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Bằng khen cho 22 tập thể và 24 cá nhân đạt thành tích cao trong thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” trong LLVT Quân khu năm 2019.

                                                                                                           Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tác giả: TRẦN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội