A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Xuất quân kiểm tra, kiểm soát duy trì nghiêm kỷ luật dịp tết Nguyên đán 2018.

Nhằm tăng cường công tác quản lý bộ đội, duy trì chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước của quân nhân, phương tiện quân sự ra ngoài doanh trại, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong các ngày nghỉ lễ tết, sáng ngày 07/2/2018, Bộ tư lệnh Quân khu 4 tổ chức lễ xuất quân đẩy mạnh hoạt động kiểm soát quân sự, kiểm tra, kiểm soát duy trì nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất – 2018 và các ngày lễ trong năm 2018.

Quang cảnh lễ xuất quân.

 

Năm 2017, mặc dù tổ chức biên chế, trang bị của lực lượng kiểm soát quân sự còn nhiều khó khăn về tổ chức biên chế, phương tiện, trang bị, nhưng Bộ Tham mưu và các đơn vị đã chỉ đạo, triển khai lực lượng KSQS chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp hoạt động thường xuyên, hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào việc duy trì, hướng dẫn, giúp đỡ quân nhân, phương tiện quân sự hoạt động ngoài doanh trại chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Tiểu biểu có các đơn vị: Tiểu đoàn Vệ binh 3 (Bộ Tham mưu), Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế; lực lượng KSQS bán chuyên nghiệp của Sư đoàn 324, Sư đoàn 968 và Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 206.

Đại tá Nguyễn Phương Hòa - Phó Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu chỉ đạo tại lễ xuât quân.

 

Lực lượng Kiểm soát quân sự Quân khu và Bộ CHQS các tỉnh tham dự lễ xuất quân.

 

          Tại lễ xuất quân, Đại tá Nguyễn Phương Hòa, Phó tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu các đơn vị, địa phương, nhà trường và lực lượng Kiểm soát quân sự Quân khu tập trung tăng cường phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị đóng quân trên địa bàn để duy trì việc chập hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Các đơn vị không có lực lượng kiểm soát quân sự chuyên nghiệp tổ chức lực lượng kiểm soát quân sự bán chuyên nghiệp tổ chức hoạt động trong khu vực đóng quân của đơn vị duy trì nghiêm quy định lễ tiết tác phong, đóng quân canh phòng, quy định sử dụng phương tiện khi ra vào doanh trại. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Công an và các lực lượng khác để giải quyết tốt các trường hợp vi phạm liên quan đến quân nhân, công nhân viên quốc phòng và phương tiện giao thông quân sự.

Lực lượng Kiểm soát quân sự tổ chức tuần tra, kiểm soát sau lễ xuất quân.

 

          Sau lễ xuất quân, lực lượng kiểm soát quân sự của Quân khu và Bộ CHQS các tỉnh đã triển khai lực lượng tổ chức hoạt động kiểm tra tại chỗ và cơ động kiểm tra ở các khu vực nhà ga, bến xe, các nút giao thông, khu vực trọng điểm có nhiều quân nhân và phương tiện quân sự qua lại để kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, phương tiện quân sự tham gia giao thông chấp hành đúng kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Đồng thời, ngăn ngừa, chấn chỉnh các biểu hiện sai phạm về mang mặc, xưng hô chào hỏi, lễ tiết tác phong quân nhân; các quy định về thủ tục, giấy tờ của các phương tiện quân sự khu tham gia giao thông, làm nhiệm vụ đúng quy định.

                                                                                  Tin, ảnh: TRẦN DŨNG

           


Tác giả: TRẦN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội