A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), ngày 28/4/2020, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng các thành viên trong Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình; Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Đường 9; Thành cổ Quảng Trị và Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh. Tham gia cùng đoàn công tác, về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu cùng thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị Quân khu.

Thượng tướng Lê Chiêm và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh vị Tổng Tư lệnh đầu tiên, người Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình. Trong niềm biết ơn sâu sắc trước những công lao to lớn của Đại tướng, các thành viên đoàn công tác nguyện tiếp tục học tập, noi theo tấm gương vì nước, vì dân và ý chí cách mạng kiên trung của Đại tướng; quyết tâm xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đoàn công tác tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
Thượng tướng Trần Quang Phương dâng hương các anh hùng liệt sĩ.
Trung tướng Trần Võ Dũng dâng hương mộ các liệt sĩ.

Thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc sự hy sinh cao cả của các anh hùng hùng liệt sĩ đã cống hiến tuổi thanh xuân cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác nguyện hứa, cán bộ, chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt nam hôm nay luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.
Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 dâng hoa phần mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

Trước đó, vào sáng ngày 28/4/2020, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Trần Quang Phương, Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trong cả nước và Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tác giả: TRÂN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội