A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phối hợp nâng cao kỹ năng phòng tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Sáng 10/10/2017, tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ quốc phòng tổ chức hội nghị trao đổi thống nhất một số nội dung về công tác tập huấn cứu hộ, cứu nạn đội xung kích và trao tặng thiết bị cứu hộ, cứu nạn cho các Trung đội dân quân cơ động trên địa bàn Quân khu 4.

 

Sáng 10/10/2017, tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ quốc phòng tổ chức hội nghị trao đổi thống nhất một số nội dung về công tác tập huấn cứu hộ, cứu nạn đội xung kích và trao tặng thiết bị cứu hộ, cứu nạn cho các Trung đội dân quân cơ động trên địa bàn Quân khu 4.  Đồng chí Phan Diễn, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung và Thiếu tướng Đặng Trọng Quân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị (ảnh: Trần Dũng)

 

Đồng chí Phan Diễn, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung phát biểu (ảnh: Trần Dũng)

Từ năm 2011 đến nay, Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung đã phối hợp với Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền Trung thực hiện có hiệu quả việc xây tặng Trạm xá, Trường học, Nhà cộng đồng cho các địa phương; trao 11.000 phần quà tặng các người dân vùng bão lũ. Hỗ trợ 14 tỉnh miền Trung thành lập tại được 85 đội xung kích chuyên trách cứu hộ, cứu nạn (CHCN) ở các xã, thôn xóm, vùng chuyên trách thường hay có thiên tai, bão lụt. Tổ chức tập huấn kỹ năng phòng tránh thiên tai, CHCN và hỗ trợ, trang bị các phương tiện cứu hộ, cứu nạn phục vụ hiệu quả cho công tác phòng tránh thiên tai, khắc phục hậu quả bão lụt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất một số nội dung liên quan đến cơ chế phối hợp, hợp tác giữa Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung với Bộ CHQS các tỉnh trong công tác hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung đội dân quân cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng tránh thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ở cơ sở. Trong đó chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền; tổ chức tập huấn, huấn luyện kỹ năng phòng tránh, tìm kiếm, CHCN cho lực lượng Trung đội dân quân cơ động làm nòng cốt trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và huấn luyện lại cho cán bộ thôn, xã, các đội viên xung kích và người dân nắm được các kỹ năng về CHCN, sơ cấp cứu và sử dụng tốt các trang thiệt bị phục vụ công tác phòng ngừa thiên tai, CHCN khi có tình huống xảy ra.

Đồng chí Phan Diễn và Thiếu tướng Đặng Trọng Quân trao tặng quà tượng trưng trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn cho 5 tỉnh Bắc miền Trung (ảnh:Trần Dũng)

Cũng tại hội nghị, Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung đã trao tặng 20 chiếc thuyền nhôm, 20 chiếc loa cầm tay, 30 phao bè, 100 phao tròn cứu sinh và 100 áo phao cho các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế.

                                                                                                                                      Trần Dũng


Tác giả: Trần Dũng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội