Quy tập 11 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Ngày 26/3/2021, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 do đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 đã đến kiểm tra kết quả công tác quy tập hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 968 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337.
Theo đó, đoàn công tác đã đến kiểm tra Đội quy tập Sư đoàn 968 đang tiến hành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn Tân Xá, xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Báo cáo với đoàn công tác, chỉ huy đội cho biết, cán bộ, nhân viên đang tìm kiếm, quy tập khu mộ tập thể 53 liệt sĩ tại chiến khu Ba Lòng. Từ ngày 17/2/2021 đến nay, Đội tổ chức lực lượng tìm kiếm theo thông tin từ một số người dân ở thôn Tân Xá.
Ngày 24/3/2021, tại khu đất thuộc vườn nhà anh Nguyễn Đức Quang và bà Nguyễn Thị Thi ở thôn Tân Xá, Đội phát hiện một bộ hài cốt gồm nhiều mảnh xương, 12 cái răng, di vật kèm theo có 4 cúc áo tô châu, 1 mảnh dù rằn ri, 1 mảnh tăng ni lông màu xanh (40x60), 1 mảnh bom, 1 đôi dép cao su, 2 viên thuốc nổ TNT, 1 kíp nổ đã tra vào nụ xùy, 1 nắp bình tông, 1 cuộn băng cá nhân, 1 mặt thắt lưng. Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đến chiều tối ngày 26/3/2021, đội tìm thấy thêm 9 hài cốt, nằm ở độ sâu 1m kèm theo các di vật như xẻng bộ binh, dép cao su, dây thắt lưng, đầu đạn, cúc áo tô châu, mảnh bom, túi phòng độc, túi cá nhân đựng kim, chỉ, thuốc nổ TNT, kíp nổ…
Qua đặc điểm 10 hài cốt đã tìm thấy và ý kiến của các nhân chứng cũng như Nhân dân trên địa bàn, chỉ huy đơn vị cho biết: Đây có thể là khu mộ tập thể của 53 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 6 Phú Xuân hy sinh đêm ngày 19/10/1965. Do vậy hiện nay Đội đang tiếp tục mở rộng diện tích tìm kiếm hết toàn bộ dấu hố bom kép mà các nhân chứng đã cung cấp. Các hài cốt liệt sĩ sau khi cất bốc được giữ gìn, bảo quản cẩn thận, thờ tự chung ở Nhà bia.
Tại Đoàn KT-QP 337, chỉ huy đơn vị cho biết: Chiều tối ngày 24/3/2021, đơn vị nhận được thông tin từ anh Hồ Văn Thức cho biết, tại công trường thi công điện gió ở bản Cheng, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa phát hiện hài cốt nghi của liệt sĩ. Từ thông tin trên, Đội Quy tập của Đoàn đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm và cất bốc được 1 hài cốt liệt sỹ tại điểm cao 500 thuộc bản Cheng. Hài cốt được mai táng trong tăng ở độ sâu 70 cm, kèm theo các di vật như cúc áo, 1 chiếc nhẫn và 2 chiếc vòng bằng đồng nhỏ… Hài cốt liệt sĩ đang được Đội giữ gìn, bảo quản, thờ tự tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa. Hiện nay, Đội đang tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm ra xung quanh.
Sau khi nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo và kiểm tra thực tế, đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Sỹ ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả tìm kiếm, quy tập của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ hai đơn vị. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu, cán bộ, nhân viên các Đội quy tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, có phương pháp tìm kiếm khoa học, xác định vị trí trên bản đồ với thực địa; thông tin nào, vị trí nào có độ chính xác cao thì triển khai làm trước; tổ chức tìm kiếm đến đâu lập sơ đồ đánh dấu đến đó, cất bốc phải cẩn thận, tỉ mỉ không để sai sót. Đồng thời, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân, thực hiện tốt công tác dân vận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Tin, ảnh: MẠNH HÙNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận