A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sư đoàn 324: Tổ chức chương trình “Bánh chưng xanh vì người nghèo” Xuân Canh Tý 2020

Ngày 16/1/2020, tại xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo Sư đoàn 324; Trung đoàn bộ binh 3 (Sư đoàn 324) phối hợp với UBND huyện Triệu Sơn và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tổ chức Chương trình “Bánh chưng xanh vì người nghèo” Xuân Canh Tý 2020. Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự, chỉ đạo Chương trình. Tham dự Chương trình có đại biểu Ban Thanh niên Quân đội; Cục Chính trị Quân khu; Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện Triệu Sơn; các đơn bị, doanh nghiệp, cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

Quang cảnh Chương trình.

 

Là xã miền núi nằm ở phía Bắc của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xã Thọ Bình có 3 dân tộc anh em cùng sinh sống (đồng bào Kinh, Mường và Thái). Trải qua các cuộc chiến tranh, đồng bào các dân tộc anh em của xã Thọ Bình đã chở che, sát cánh, bám đất, bám làng, cùng bộ đội chiến đấu, bảo vệ địa bàn chiến lược. Trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, bà con nhân dân xã Thọ Bình luôn cần cù, chịu thương, chịu khó lao động sản xuất để phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Song, do vị trí địa lý, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi nên đời sống của đồng bào xã Thọ Bình còn gặp nhiều khó khăn.

Thượng tá Nguyễn Văn An, Phó Chính ủy Sư đoàn 324 khai mạc Chương trình.
Đông đảo nhân dân đến tham gia Chương trình.

 

Với mong muốn góp phần sẻ chia, giúp đỡ đồng bào xã Thọ Bình đón Xuân Canh Tý vui tươi, ấm áp, cùng chắp cánh ước mơ cho các cháu học sinh đến trường, Chương trình “Bánh chưng xanh vì người nghèo” do Sư đoàn 324 phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức đã tập trung tuyên truyền về truyền thống và nét đẹp văn hóa Tết cổ truyền dân tộc, 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách và tình đoàn kết gắn bó mật thiết quân dân.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao quà Tết của Bộ Tư lệnh Quân khu và Cục Chính trị Quân khu 4 cho các đối tượng chính sách xã Thọ Bình.

 

 

Bộ Tư lệnh Quân khu, Cục Chính trị, Sư đoàn 324 và các cơ quan, đơn vị liên quan đã tiến hành trao 135 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng xe đạp cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi, với tổng giá trị các phần quà trên 100 triệu đồng.  

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu tặng xe đạp của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi xã Thọ Bình.
Đại diện Ban Thanh niên Quân đội tặng quà cho các đối tượng chính sách xã Thọ Bình.
Ban Thanh niên Quân khu 4 tặng quà cho cán bộ, đoàn viên khó khăn của Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324).
Ban Phụ nữ Quân khu tặng quà cho Hội viên phụ nữ khó khăn.
Ban Công đoàn Quân khu 4 tặng quà cho đoàn viên công đoàn khó khăn.
Ban Thanh niên Quân khu 4 trao tượng trưng số tiền xây dựng "Ngôi nhà 100 đồng" 
cho Đại úy Hà Văn Quang, cán bộ Đoàn có hoàn cảnh khó khăn thuộc Đại đội 20 (Trung đoàn 3).
Chỉ huy Sư đoàn 324 tặng quà cho đối tượng chính sách, hộ nghèo xã Thọ Bình.

 

Chương trình cũng thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên vào cuộc, tham gia sôi nổi hội thi gói bánh chưng xanh, cắm hoa nghệ thuật, bày mâm ngũ quả,  và tổ chức các trò chơi dân gian: Ném còn, bịt mắt bắt vịt, kéo co, đẩy gậy…vv.

Chương trình văn nghệ chào mừng hội thi: Gói bánh chưng xanh, cắm hoa nghệ thuật, bày mâm ngũ quả.

        

Các đại biểu dự, theo dõi hội thi.

   

Thi gói bánh chưng xanh, cắm hoa nghệ thuật, bày mâm ngũ quả.
Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu theo dõi hội thi.
Ban tổ chức trao giải cho các đội tham gia thi gói bánh chưng xanh, cắm hoa nghệ thuật, bày mâm ngũ quả.
Trò chơi bịt mắt bắt vịt.

 

Những món quà từ Chương trình “Bánh chưng xanh vì người nghèo” là sự chung tay, góp sức, là tấm lòng của cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu 4 và các tổ chức chính trị xã hội, là tình cảm, trách nhiệm, tinh thần tương thân, tương ái, sự sẻ chia với những khó khăn của người dân nghèo; thể hiện truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến, Xuân về, góp phần hưởng ứng hiệu quả Phong trào “LLVT chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”

               Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tác giả: TRÂN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội