A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sư đoàn 341: Gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Sư đoàn.

Sáng ngày 23/11/2017, tại xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Sư đoàn 341 (Đoàn sông Lam) tổ chức trọng thể lễ gặp mặt Kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Sư đoàn (23/11/1972 – 23/11/2017). Đại tướng Ngô Xuân Lịch – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Nguyên là cán bộ của Sư đoàn gửi lẵng hoa chúc mừng. Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Phan Xuân Thiết – Tư lệnh Quân đoàn 4; Thiếu tướng Trương Văn Hai - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thánh phố Hồ Chí Minh đại diện lãnh đạo Thành ủy – HĐND - UBND – UBMTTQ Việt Nam và Bộ tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh địa phương, địa bàn Sư đoàn từng chiến đấu và công tác; các đồng chí tướng lĩnh Quân đội, tướng lĩnh nguyên là cán bộ, chiến sỹ của Sư đoàn qua các thời kỳ; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu; đại biểu cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn đã và đang công tác.

Là Sư đoàn bộ binh chủ lực, ra đời trong những ngày tháng cam go, ác liệt và hào hùng của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Trải qua 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ Sư đoàn 341 đã kế thừa truyền thống dân tộc, truyền thống Quân đội, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dũng cảm, kiên cường, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn lập được nhiều chiến công hiển hách vang dội. 

 

 

Các đại biểu tổ chức dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ của Sư đoàn
tại Nhà tưởng niệm liệt sỹ Sư đoàn trước khi bước vào buổi lễ.

 

Sư đoàn đã trực tiếp đập tan cánh cửa thép phòng ngự Xuân Lộc của địch và vinh dự có mặt cùng đoàn quân thần tốc trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tham gia giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên Thành phố mang tên Bác trong những ngày đầu mới giải phóng. 

Đại tá Hoàng Văn Sinh - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 341 đọc diễn văn kỷ niệm.

 

Tiếp đó, Sư đoàn cùng các lực lượng và các tầng lớp nhân dân bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam và hoàn thành nhiệm vụ Quốc tế trên đất nước Chùa Tháp, góp phần cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pôn-Pốt. Trong các cuộc chiến đấu, Sư đoàn đã có hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ anh dũng hy sinh vì nền độc lập tư do của Tổ quốc và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Các đại biểu tham dự buổi Gặp mặt kỷ niệm

 

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế trở về  nước, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Sư đoàn 341 được rút gọn thành đơn vị khung thường trực. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 341 luôn phát huy tốt truyền thống vẻ vang “Trung thành vô hạn, kỷ luật nghiêm minh, quyết chiến, quyết thắng” của Đoàn sông Lam anh hùng, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, tự lực, tự cường, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phúc tra, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên. Đồng thời, chú trọng xây dựng Đảng bộ Sư đoàn trong sạch vững mạnh, Sư đoàn vững mạng toàn diện, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng, Phó tư lệnh Quân khu yêu cầu: 
Cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 341 cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối,
 quan điểm của Đảng, nhất là quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc 
trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI). 
Cán bộ, chiến sỹ đơn vị phải luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng
 cách mạng, luôn luôn cảnh giác SSCĐ cao. Phối hợp với địa phương làm tốt việc nắm chắc số lượng, 
chất lượng lực lượng dự bị động viên; chăm lo bồi dưỡng nâng cao trình độ, 
năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp; đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện sát với 
 từng đối tượng đảm bảo thuần thục về kỹ thuật, chiến thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí 
trạng bị có trong biên chế. Chăm lo cây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, 
gắn với xây dựng Sư đoàn VMTD. Trọng tâm là thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị 
gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Cuộc vận động 
“Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong toàn Sư đoàn.

 

Toàn cảnh buổi lễ gặp mặt kỷ niệm

 

Với nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc trong suốt 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Sư đoàn 341 vinh dự được Đảng, Nhà nước 2 lần tuyên dương Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; được Nhà nước CamPuChia tặng Huân chương Apxala hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Toàn Sư đoàn có 4 Trung đoàn trực thuộc và 4 cá nhân được phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

.

 

 

 

Trên 300 tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ, cựu chiến binh của Sư đoàn 341 về dự lễ

Chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ

 

                                                  Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tác giả: TRẦN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội