A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sư đoàn 968: 16 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện CVĐ 50.

Ngày 26/8/2019, Sư đoàn 968 tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (CVĐ 50), giai đoạn 2015 - 2019. Đại tá Nguyễn Văn Man – Phó Tư lệnh Quân khu dự, chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

 

Trong 5 năm qua, Sư đoàn 968 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện toàn diện các mục tiêu của CVĐ 50. Quá trình thực hiện CVĐ 50 luôn gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Cuộc vận động "Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ", phong trào “Thanh niên với văn hóa giao thông” và các phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. 

Đại tá Phạm Văn Dũng - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 968 chủ trì hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

 

Từ đó, đã góp phần nâng cao về nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về thực hiện công tác quản lý, sử dụng VKTBKT; trình độ tổ chức chỉ huy, quản lý, năng lực lãnh đạo điều hành thực hiện công tác kỹ thuật, bảo đảm tốt nhu cầu VKTBKT cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập thực binh có bắn đạn thật và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Sư đoàn. 100% VKTBKT trong kho, trong tủ súng, trong tay bộ đội đều được đăng ký thống kê, quản lý chặt chẽ trên cả ba nội dung là số lượng, chất lượng và đồng bộ. Đạn dược trong các nhà kho được quản lý theo lô; sắp xếp đúng nhóm an toàn theo quy định kho đạn. 

Đại tá Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu kiểm tra bảo quản VKTB tại Sư đoàn 968.

 

Hàng năm, Sư đoàn tổ chức tốt việc bồi dưỡng học tập Luật Giao thông đường bộ cho đội ngũ lái xe, đăng ký thi lấy giấy phép lái xe hạng B2, hạng A1 cho SQ, QNCN và các đồng chí HSQ-CS ra quân. Định kkiểm tra nhận thức về Luật Giao thông đường bộ và tình trạng phương tiện xe máy cho 100% SQ, QNCN trong đơn vị, từ đó đã góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, mất an toàn trong huấn luyện, lao động và công tác. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được các cấp trong Sư đoàn hưởng ứng thực hiện tích cực; giai đoạn 2015-2019, toàn Sư đoàn có 50 sáng kiến được đánh giá xếp giải ở cấp Sư đoàn, trong đó có 5 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đạt giải cấp Quân khu; tiến hành sản xuất được hàng trăm chi tiết, phụ tùng thay thế bảo đảm tiết kiệm thời gian và vật tư sửa chữa. Trong 5 năm thực hiện CVĐ 50, Sư đoàn 968 đã tiết kiệm được hơn 1,2 tỉ đồng từ việc khai thác sử dụng hợp lý ngân sách, vật tư kỹ thuật, năng lượng và áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Đại tá Nguyễn Văn Man- Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ  đạo hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Man – Phó tư lệnh Quân khu yêu cầu: Thời gian tới, các cấp trong Sư đoàn 968 cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả hơn nữa các nội dung, mục tiêu của CVĐ 50, giai đoạn 2020 – 2025. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn lồng ghép hiệu quả CVĐ 50 với các Cuộc vận động, phong trào thi đua, Luật Giao thông đường bộ. Thực hiện tốt công quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, đảm bảo vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Đặc biệt quan tâm thực hiện nghiêm các giải pháp bảo đảm an toàn trong huấn luyện, trong tham gia giao thông, góp phần xây dựng Sư đoàn an toàn tuyệt đối mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chỉ huy Sư đoàn 968 trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện CVĐ 50.
Chỉ huy các cơ quan, đơn vị Sư đoàn 968 ký thế thực hiện các nội dung, mục tiêu thực hiện 
Cuộc vận động 50, giai đoạn 2020 - 2025 do Sư đoàn phát động.

 

Tại Hội nghị, Sư đoàn 968 đã tặng Giấy khen cho 16 tập thể, cá nhân đã có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động 50, giai đoạn 2015 – 2019.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG

 

 

 

 

 


Tác giả: TRẦN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội