A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sư đoàn 968: Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

           Sáng ngày 28/6, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị,  Sư đoàn 968 đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sư đoàn (28/6/1968 – 28/6/2018) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch Nước trao tặng. Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư chúc mừng. Thiếu tướng Hà Thọ Bình – Phó Tư lệnh Quân khu dự, phát biểu chức mừng. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân khu; cấp ủy, chính quyền, đơn vị địa phương 2 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; Sư đoàn 4 (Lào) cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 968 qua các thời kỳ.

Quang cảnh buổi lễ.

       Cách đây 50 năm, ngày 28 tháng 8 năm 1968, Sư đoàn 968 được thành lập theo Quyết định số 98/TM-QĐ ngày 28/6/1968 của Bộ tổng Tham mưu (QĐND Việt Nam) tại mặt trận Nam Lào. Trong 2 lần làm nhiệm vụ chiến đấu trên chiến trường Lào, Sư đoàn 968 đã phối hợp với các đơn vị nước bạn Lào tác chiến, chiến đấu hàng trăm trận, tiêu diệt hàng chục ngàn tên địch, bảo vệ và mở rộng vùng giải phóng, bảo vệ tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, xây dựng các cơ sở chính trị, trở thành chỗ dựa tin cậy của nhân dân nước bạn Lào.  Hoàn thành nhiệm vụ quốc tế lần thứ nhất, cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn vinh dự tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975. 

Thượng tá Phạm Văn Dũng - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 968 đọc diễn văn.

 

     Quá trình tham gia chiến đấu từ bắc Tây nguyên đến duyên hải Miền Trung, trong đội hình tiến công, các đơn vị của Sư đoàn 968 đã anh dũng chiến đấu, tiêu diệt hiệu quả nhiều sinh lực địch, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước; xây đắp nên truyền thống “Kiên trì, bền bỉ - Dũng cảm, ngoan cường - Bạn tin, dân mến - Đã đánh là thắng”. Năm 1976, Sư đoàn 968 vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó tư lệnh Quân khu
trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Sư đoàn 968.
 Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó tư lệnh Quân khu phát biểu tại buổi lễ.
Các đại biểu dự buổi lễ.

          Từ năm 1988 đến nay, Sư đoàn 968 thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trên địa bàn 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn  đã tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện dự bị động viên; tích cực đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. 

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
 Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị trao tặng bức trướng của Ban chấp hành Đảng bộ 
tỉnh Quảng Trị cho Sư đoàn 968.
Ủy ban nhân tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho Sư đoàn 968.

 

         Sư đoàn đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng, tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, chung sức xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, được chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận. Với nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, Sư đoàn 968 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Sư đoàn luôn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của LLVT Quân khu 4.

                                               Tin, ảnh: TRẦN DŨNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: TRẦN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội