A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sư đoàn 968: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương

Ngày 23/7/2018, Sư đoàn 968 đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương; Nghị quyết 269-NQ/ĐUQK của Đảng uỷ Quân khu về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”.

Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện 5 năm (2013-2020).

5 năm qua, sau khi có Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương; Nghị quyết 269-NQ/ĐUQK của Đảng uỷ Quân khu về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Đảng uỷ, chỉ huy Sư đoàn đã ra Nghị quyết chuyên đề số 601-NQ/ĐUSĐ về nâng cao chất lượng huấn luyện của Sư đoàn đến năm 2020 và những năm tiếp theo, đồng thời cụ thể hoá đầy đủ các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết 765, Nghị quyết 269 và tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ ở các cấp. Hàng năm và trong từng giai đoạn Đảng uỷ Sư đoàn đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo tổ chức thực hiện chặt chẽ; định kỳ sơ kết rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung chủ trương, biện pháp lãnh đạo khắc phục hạn chế, khuyết điểm sát với từng nhiệm vụ trong từng thời điểm cụ thể. Bên cạnh đó, quá trình huấn luyện luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ và phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trong huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu cho các đối tượng, lấy huấn luyện cơ bản làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện cán bộ làm then chốt. Duy trì có nền nếp chế độ thông qua phê duyệt giáo án, tổ chức điều hành huấn luyện đúng kế hoạch, bảo đảm quân số, đúng thời gian, không cắt xén nội dung chương trình. Vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện; gắn tư tưởng với động tác, tác phong; kỹ thuật với chiến thuật; lý thuyết với thực hành; chú trọng thực hành, kết hợp truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu và truyền thống của quân đội, đơn vị cho người học.

Trên đường ra thao trường.
Huấn luyện chiến sĩ mới ở Trung đoàn 19, Sư đoàn 968.

 

Trong 5 năm qua, Sư đoàn đã tổ chức 109 lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ từ tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng đến cán bộ sư đoàn; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh công tác tổ chức, thực hành huấn luyện, đổi mới phương pháp huấn luyện và khắc phục triệt để “bệnh thành tích” trong huấn luyện. Theo đó, kết quả  kiểm tra các khoa mục huấn luyện hàng năm 100% đạt yêu cầu, có từ 83-85% khá giỏi, tổ chức và tham gia các đợt diễn tập đạt kết quả cao...

Tại Hội nghị, Sư đoàn đã trao thưởng cho 14 tập thể, cá nhân có thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện 5 năm (2013-2020).

Tin, ảnh: NGUYỄN THANH HẢI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội