A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sư đoàn 968: Tọa đàm sĩ quan trẻ “Kiên định, trí tuệ, xung kích, quyết thắng”

Sáng ngày 28-12-2018, Sư đoàn 968 tổ chức Tọa đàm sĩ quan trẻ với chủ đề: “Kiên định, trí tuệ, xung kích, quyết thắng” đối với 200 đồng chí  là cán bộ, sĩ quan trẻ có tuổi đời từ 35 tuổi trở xuống đại diện cho 290 sĩ quan trẻ trong toàn Sư đoàn.

Chương trình văn nghệ chào mừng buổi tọa đàm.

 

Nội dung của buổi tọa đàm tập trung làm rõ những bất cập, những khó khăn, vướng mắc và biện pháp tháo gỡ như: Tình hình nhận thức chính trị của Sĩ quan trẻ hiện nay; những yếu tố tác động từ bên ngoài đến quá trình trưởng thành của Sĩ quan trẻ; khó khăn, bất cập trong công tác huấn luyện, giáo dục chính trị ở đơn vị; kinh nghiệm trong quản lý, giáo dục, huấn luyện bộ đội ở đơn vị; tình hình chấp hành chế độ thời gian, chế độ công tác, chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; việc giải quyết các mối quan hệ trong đơn vị, cấp trên, cấp dưới; việc bảo đảm các chế độ chính sách cho cán bộ, sĩ quan ở đơn vị như: chế độ phép, tranh thủ...

Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Sư đoàn phát biểu trao đổi với sỹ quan trẻ.
Sỹ quan trẻ trao đổi tâm tư nguyện vọng tại buổi tọa đàm.

 

Trên cơ sở nội dung và phần gợi ý thảo luận, nhiều đồng chí sĩ quan trẻ đã thẳng thắn, cởi mở, tự giác, nghiêm túc phát biểu nói lên tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của mình đối với các vấn đề được nêu ra trong buổi toạ đàm.

Chỉ huy Sư đoàn trao đổi kinh nghiệm với sỹ quan trẻ.

 

Đại tá Phạm Văn Dũng - Sư đoàn trưởng động viên chiến sỹ chuẩn bị xuất ngũ năm 2019.

 

Thông qua tọa đàm, lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 968 đã nắm bắt thêm tình hình, tâm tư nguyện vọng của đội ngũ cán bộ sỹ quan trẻ, đồng thời xác định những giải pháp để lãnh đạo chỉ huy các cấp có biện pháp chỉ đạo cụ thể, xây dựng đội ngũ sĩ quan trẻ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhất là nêu cao trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ huy, giáo dục bộ đội, không để các hiện tượng tiêu cực xâm nhập vào đời sống đơn vị, bảo đảm đơn vị luôn sẳn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, luôn tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức cán bộ cách mạng, thực sự là tấm gương cho cấp dưới và quần chúng noi theo. Không ngừng học tập nâng cao trình độ, áp dụng có hiệu quả thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 để sáng tạo trong công việc, cùng với lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn từng bước tháo gỡ, khắc phục những khó khăn trước mắt, tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD.

Tin, ảnh :NGUYỄN THANH HẢI

 

 

 


Tác giả: nguyễn thanh hải
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội