Thứ ba, 16/04/2024 - 13:12
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cục Chính trị Quân khu 4 tặng quà Tết cho đoàn viên công đoàn và hội viên phụ nữ

Ngày 5/2/2020, đồng chí Đại tá Lương Thanh Hân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 dẫn đầu đoàn công tác của Cục Chính trị đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho đoàn viên thuộc các công đoàn cơ sở: Xưởng 467 (Cục Kỹ thuật), Kho KX3 (Cục Hậu cần), Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội (Cục Chính trị), Nhà khách Duy Tân (Bộ Tham mưu), Công ty gạch ngói 30/4 (Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế Quân khu) và hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tại các công đoàn cơ sở, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị đã báo cáo với đoàn công tác về kết quả hoạt động Công đoàn trong năm qua, mặc dù đời sống còn khó khăn, chịu nhiều tác động do dịch Covid-19 nhưng đoàn viên công đoàn luôn nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như hoạt động công đoàn. Cấp ủy, chỉ huy và công đoàn cơ sở các đơn vị thường xuyên quan tâm đảm bảo tốt đời sống, việc làm, thu nhập cho đoàn viên công đoàn. Chỉ huy các đơn vị và đoàn viên công đoàn bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm của thủ trưởng Cục Chính trị và Phòng Công tác quần chúng, là niềm động viên khích lệ lớn để đoàn viên công đoàn tiếp tục nỗ lực, phát huy kết quả, thành tích đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

Đoàn công tác tặng quà chúc Tết Công đoàn cơ sở Xưởng 467...
... và tặng quà cho các đoàn viên công đoàn của Xưởng 467 có hoàn cảnh khó khăn.
Công đoàn cơ sở Kho KX3 đón nhận quà chúc Tết.

 

Đại tá Lương Thanh Hân tặng quà chúc Tết Công đoàn cơ sở Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội...

 

... và tặng quà các nhân viên có hoàn cảnh khó khăn của đơn vị.

 

Đoàn công tác chúc Tết Công đoàn cơ sở Công ty gạch ngói 30/4...

 

... và tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Công ty.

Thay mặt Thủ trưởng Cục Chính trị, Đại tá Lương Thanh Hân đã thăm hỏi, động viên và trao quà chúc Tết đến tập thể các công đoàn cơ sở và các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trực tiếp thăm hỏi tình hình công tác, môi trường lao động và đời sống của người lao động, những hoạt động của Công đoàn cơ sở đã triển khai để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đồng thời động viên đoàn viên công đoàn các đơn vị kinh tế nỗ lực khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ kép là vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả vừa phòng chống dịch Covid-19. Xác định năm 2021 có nhiều khó khăn, thách thức, người lao động là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp do dịch Covid-19 nên đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp phải quan tâm hơn nữa đến đời sống, chế độ chính sách, môi trường làm việc của người lao động.

Đoàn công tác tặng quà động viên chị Lê Thị Loan, Nhân viên hợp đồng Tổng Công ty Hợp tác kinh tế...
... và Trung úy QNCN Nguyễn Thị Thủy, Giáo viên Khoa cơ bản, Trường Cao đẳng Nghề số 4.

Cũng trong dịp này, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, trao quà Tết cho gia đình chị Trần Thị Thu Hà, ở khối Tân Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, Nghệ An. Chị Hà nguyên là quân nhân của Xưởng 467 đã mất do bị bệnh hiểm nghèo, 3 con còn nhỏ ở cùng bố, hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà ấm áp nghĩa tình cũng đã đến với gia đình Thượng úy QNCN Hoàng Thị Tám, Hộ lý Bệnh viện Quân y 4; Thượng tá QNCN Võ Thị Xuân, Nhân viên Phòng Chính sách; chị Lê Thị Loan, Nhân viên hợp đồng Tổng Công ty Hợp tác kinh tế; Trung úy QNCN Nguyễn Thị Thủy, Giáo viên Khoa cơ bản, Trường Cao đẳng Nghề số 4.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội