A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu 4 thăm, chúc Tết huyện Nghi Lộc và các đơn vị

Sáng ngày 4/2/2021, Đoàn công tác Cục Chính trị Quân khu 4 do đồng chí Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đến chúc Tết huyện Nghi Lộc (Nghệ An) và cán bộ, nhân viên các đơn vị: Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội, Đoàn Văn công Quân khu, Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 41.

Chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nghi Lộc, là đơn vị kết nghĩa với Cục Chính trị, đồng chí Đoàn Xuân Bường chúc mừng các kết quả mà huyện đã đạt được trong năm 2020 đồng thời cảm ơn sự đồng hành, phối hợp, giúp đỡ nghĩa tình mà lãnh đạo huyện dành cho Cục Chính trị; sự đùm bọc, cưu mang, động viên, chia sẻ của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện đối với lực lượng vũ trang huyện. 

Đại tá Đoàn Xuân Bường tặng quà chúc Tết lãnh đạo huyện Nghi Lộc.

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chúc Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Nghi Lộc năm mới thắng lợi mới, đoàn kết, đồng lòng phát huy truyền thống quê hương cách mạng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của huyện để kết quả năm 2021 sẽ cao hơn năm 2020, quyết tâm xây dựng quê hương Nghi Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy trân trọng cảm ơn sự đồng hành quý báu, gắn bó, chia sẻ của cán bộ, nhân viên Cục Chính trị với huyện suốt những năm qua. Sự giúp đỡ tận tình, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên Cục Chính trị Quân khu 4 là nhân tố quan trọng để các sự kiện lớn của huyện Nghi Lộc những năm qua luôn thành công tốt đẹp.

Thông tin với đoàn công tác Cục Chính trị về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của huyện trong năm 2020, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song năm 2020, huyện vẫn đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực, nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế và xây dựng nông thôn mới. Huyện Nghi Lộc lầ một trong những địa phương dẫn đầu về tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh; đến thời điểm hiện nay, 28/28 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện chuẩn bị đón nhận Bằng đạt chuẩn nông thôn mới. Bước sang năm 2021, dự báo có nhiều khó khăn, thách thức, lãnh đạo huyện rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cán bộ, nhân viên Cục Chính trị Quân khu.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nghi Lộc, đồng chí Lê Văn Dũng trân trọng gửi tới cán bộ, nhân viên Cục Chính trị Quân khu lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, năm mới thắng lợi mới, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Tại các đơn vị: Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội, Đoàn Văn công Quân khu, Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 41, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đã nghe lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị báo cáo những kết quả nổi bật trong năm 2020 và công tác chuẩn bị đón Tết, vui Xuân cho cán bộ, nhân viên đơn vị. Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Cục Chính trị, Đại tá Đoàn Xuân Bường đã biểu dương những kết quả, thành tích mà các đơn vị đạt được trong năm 2020, đồng thời thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, nhân viên các đơn vị.

Đại tá Đoàn Xuân Bường phát biểu chúc Tết và tặng quà cán bộ, nhân viên Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội.

 

Chỉ huy Đoàn Văn công Quân khu đón nhận quà chúc Tết của Thủ trưởng Cục Chính trị.

 

Cán bộ, nhân viên Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 41 đón đoàn công tác.

 

Đại tá Đoàn Xuân Bường tặng quà chúc Tết cán bộ, nhân viên Viện Kiểm sát khu vực 41.

 

Đồng chí cũng đặc biệt lưu ý các đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các biện pháp chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, bảo đảm đơn vị tuyệt đối an toàn. Chỉ huy các đơn vị quan tâm bảo đảm tốt nhất chế độ, tiêu chuẩn để cán bộ, nhân viên đón Tết vui tươi, lành mạnh. Nhân dịp này, Đại tá Đoàn Xuân Bường đã trao quà Tết tặng các đơn vị và chúc cán bộ, nhân viên các đơn vị mạnh khỏe, hạnh phúc, nỗ lực thi đua thực hiện nhiệm vụ để kết quả, thành tích năm 2021 cao hơn năm 2020.

                                                                                                                                                Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội