A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, làm việc tại Quân khu 4

Ngày 25/10/2017, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Bế Xuân Trường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến thăm, kiểm tra công tác Kỹ thuật tại Quân khu 4. Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Võ Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu tiếp, làm việc với đoàn.

 

Kiểm tra thực tế tại Xưởng sửa chữa ô tô 467 – Cục Kỹ thuật Quân khu và làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 4, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện các mặt công tác kỹ thuật của Quân khu 4 trong thời gian qua. 

Thượng tướng Bế Xuân Trường – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác kiểm tra tại 
Xưởng sửa chữa ô tô 467 – Cục Kỹ thuật Quân khu 4. (ẢNH: TRẦN DŨNG)

 

Nổi bật là Quân khu luôn bảo đảm tốt nhu cầu vũ khí trang bị kỹ thuật cho LLVT Quân khu  thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu theo Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương; tăng cường củng cố kho tàng, trạm xưởng các cấp đáp ứng điều kiện cất chứa; bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật. 

Thượng tướng Bế Xuân Trường – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo
 tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu. ( ẢNH: TRẦN DŨNG)

 

Công tác xây dựng chính quy ngành kỹ thuật được giữ vững, có nhiều nội dung được tăng cường như: Chính quy cơ quan, cơ sở kỹ thuật, chính quy trong điều hành, quản lý kỹ thuật, xây dựng ngành Kỹ thuật vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gắn với thực hiện Cuộc vận động 50.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương – Tư lệnh Quân khu báo cáo kết quả thực hiện công tác Kỹ thuật
 với Đoàn công tác (
ẢNH: TRẦN DŨNG)

 

Đại biểu lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật tham gia đoàn kiểm tra tại Quân khu 4. ẢNH: TRẦN DŨNG

 

          Thượng tướng Bế Xuân Trường – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị, thời gian tới Bộ tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tác chiến phòng thủ của Quân khu phù hợp với thực tế địa bàn. Tăng cường củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; đẩy mạnh hoạt động phối kết hợp giữa các lực lượng để làm tốt việc tham mưu, dự báo, đánh giá tình hình đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, sát tình hình thực tế. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50 và Nghị quyết 382. Trong đó, chú trọng bảo đảm vũ khí, trang bị đúng chủng loại, đủ về số lượng và đồng bộ kịp thời, vững chắc cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. 

Toàn cảnh buổi làm việc của Bộ Quốc phòng tại Quân khu 4. (ẢNH: TRẦN DŨNG)

 

Duy trì tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ VKTBKT theo tiêu chuẩn của Bộ giao. Đầu tư xây dựng kho tàng, trạm xưởng và đồng bộ trang thiết bị; củng cố, bổ sung các công trình bảo đảm an toàn. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các mặt hoạt động công tác kỹ thuật. Nâng cao chất lượng hoạt động phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và nghiên cứu khoa học.  

                                                                                                         TRẦN DŨNG


Tác giả: TRẦN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội