Thứ sáu, 29/03/2024 - 12:58
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức Chương trình “Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 với biển đảo quê hương”

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chiều, tối ngày 22/6/2020, tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Cục Chính trị Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An, Ủy ban Nhân dân huyện Diễn Châu và Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Chương trình “Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 với biển, đảo quê hương”.

Các đại biểu tham gia Chương trình “Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 với biển, đảo quê hương” dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ liệt sĩ huyện Diễn Châu.

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ huyện Diễn Châu.

 

Đến dự, theo dõi, động viên Chương trình có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4; đồng chí Thượng tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, Phó Trưởng Ban Tổ chức Chương trình. Cùng tham gia chương trình còn có đại biểu Ban Thanh niên Quân đội; lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban Quân khu; Tổng Công ty Hợp tác kinh tế; Bộ Chỉ huy Quân sự Nghệ An; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An; Công an Nghệ An; Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy Ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Diễn Châu; Tỉnh đoàn Nghệ An; các đồng chí là trợ lý thanh niên, trợ lý quần chúng các đơn vị đầu mối trực thuộc Quân khu 4; đại diện các tổ chức quần chúng; các doanh nghiệp trên địa bàn...

Trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân.

 

Chương trình “Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 với biển, đảo quê hương” là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên Lực lượng vũ trang Quân khu và Nhân dân về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước đối với chủ quyền biển, đảo; nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo quê hương; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Qua đó, khơi dậy truyền thống yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chương trình văn nghệ chào mừng.

 

Trước khi tham gia Chương trình “Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 với biển đảo quê hương” các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ liệt sĩ huyện Diễn Châu; tham quan triển lãm, giới thiệu sách với chủ đề “Biển đảo chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”. Tổ chức các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường biển, phong trào “Chống rác thải nhựa” vệ sinh môi trường biển; trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân; thăm, tặng quà cựu chiến binh tàu không số, dân quân.

Thượng tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu khai mạc hương trình.

 

Các đại biểu dự Chương trình.

 

Trong Chương trình, các đại biểu được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu biển đảo quê hương do Đoàn Văn công Quân khu 4; đội văn nghệ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; Huyện đoàn Diễn Châu và các đơn vị kết nghĩa biểu diễn; xem phóng sự về hoạt động của tuổi trẻ Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An với  biển, đảo quê hương.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu trao 10 xe đạp của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng học sinh nghèo vượt khó.

 

Thượng tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao quà của Cục Chính trị tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

 

Tại Chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 đã trao 10 xe đạp tặng các học sinh nghèo học giỏi; Cục Chính trị Quân khu tặng 10 suất quà cho 10 gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; Ban Thanh niên Quân đội; Bộ CHQS tỉnh Nghệ An; UBND huyện Diễn Châu; Phòng Tuyên huấn Quân khu; Tổng công ty Hợp tác kinh tế; Tỉnh đoàn Nghệ An; Ban Công đoàn, Phụ nữ Quân khu; Nhà Văn hóa Quân khu; Ban CHQS huyện Diễn Châu; Công an huyện Diễn Châu; Đồn Biên phòng Diễn Thành; Huyện đoàn Diễn Châu; Hội Nông dân và Liên hiệp Hội phụ nữ, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Diễn Châu... đã trao 4.400 lá cờ Tổ quốc tặng ngư dân đi biển; tặng quà cho 2 Trung đội dân quân biển của xã Diễn Ngọc và xã Diễn Bích, Trường Mầm non Diễn Ngọc và Diễn Bích; 16 cán bộ, chiến sĩ dân quân xã Diễn Ngọc và xã Diễn Bích có hoàn cảnh khó khăn, cùng hàng trăm suất quà tặng học sinh nghèo vượt khó học giỏi; gia đình quân nhân đang công tác trên quần đảo Trường Sa, các cựu chiến binh “Đoàn tàu không số”, các hộ gia đình ngư dân, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Diễn Châu với tổng trị giá các phần quà gần 300 triệu đồng.

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TẠI CHƯƠNG TRÌNH:

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu và Ban Tổ chức chương trình tặng quà cho cựu chiến binh “Đoàn tàu không số” tại xã Diễn Ngọc.

 

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu tham gia hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường biển và Phong trào “Chống rác thải nhựa”, vệ sinh môi trường biển.

 

 

Các đại biểu tham quan triển lãm, giới thiệu sách với chủ đề “Biển đảo chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.

 

Trao tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó

 

 

 

 

Các cơ quan, đơn vị trao quà tại chương trình.

Lãnh đạo huyện Diễn Châu phát biểu cảm ơn.

 

Lực lượng dân quân và đoàn viên thanh niên tham gia chương trình.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG - MẠNH HÙNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội