A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Công tác đặc biệt 2 tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn (Lào): Ký kết biên bản phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2019 - 2020

Tại thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ban công tác đặc biệt 2 tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) đã tiến hành hội đàm, ký kết biên bản phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào, mùa khô 2019 - 2020.

Toàn cảnh buổi hội đàm.

 

Tại buổi làm việc, 2 bên đã tiến hành đánh giá kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2018 - 2019 và thống nhất phương hướng hợp tác mùa khô 2019 - 2020. Theo đó, năm qua, trong điều kiện thông tin về nơi an táng hài cốt liệt sỹ ngày càng khó khăn nhưng được sự phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào, cán bộ, chiến sỹ Đội quy tập hài cốt liệt sỹ 589, Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Bình đã nêu cao trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn, nỗ lực tìm kiếm, quy tập được 17 hài cốt liệt sỹ; đồng thời phối hợp làm tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở, giúp đỡ bà con nhân dân địa bàn đóng quân.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Quảng Bình và đồng chí Khăm Si Út Thị Vông, Phó tỉnh trưởng - Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn ký kết biên bản hội đàm.

 

Về phương hướng hợp tác mùa khô 2019 - 2020, hai bên thống nhất ký kết vào biên bản hợp tác với một số nội dung trọng yếu như: Ban công tác đặc biệt tỉnh Quảng Bình tiếp tục chỉ đạo Đội 589, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ khảo sát, quy tập hài cốt liệt sỹ; Ban công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn tham mưu cho Tỉnh ủy - UBND tỉnh Khăm Muộn chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, ban ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Lào tạo mọi điều kiện thuận lợi để giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ Đội 589 thực hiện tốt nhiệm vụ; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân cung cấp thông tin về mộ liệt sỹ, bảo đảm an toàn, giúp đỡ, cấp cứu, điều trị cán bộ, nhân viên Đội khi ốm đau, tai nạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tổ chức trang trọng Lễ cầu siêu, đưa tiễn hài cốt liệt sỹ Việt Nam về đất mẹ.

Tin, ảnh: LAN ANH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội