A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình: "Ăn lán, ngủ rừng" phòng, chống Covid-19

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, nhiều tháng qua, trên tuyến biên giới Việt - Lào cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình luôn xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19. Bất kể nắng mưa, cán bộ, chiến sĩ đã đến từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.

Xác định phòng, chống dịch là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, những người lính mang quân hàm xanh đã vượt lên những vất vả, thiếu thốn về vật chất và tinh thần “ăn lán, ngủ rừng” để bám trụ biên giới, bảo vệ sự bình an cho Nhân dân, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong cuộc chiến mới chống Covid-19 đầy khốc liệt...

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận trên tuyến biên giới Quảng Bình:

Chốt Ho Rum (thuộc xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy) nhánh Tây tuyến đường Hồ Chí Minh nơi tiếp giáp với tỉnh Quảng Trị đang có ca mắc Covid-19 luôn được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Làng Ho kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt.

 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Làng Mô thực hiện công tác tuyên truyền, đo thân nhiệt, cấp phát khẩu trang, rửa tay sát khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân ra vào địa bàn, khu vực biên giới.

Tại nhà văn hóa cộng đồng, ngã ba, các điểm đông dân cư được cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng và Đoàn thanh niên địa phương treo pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

 

Cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng phối hợp với thanh niên địa phương đến từng hộ gia đình tuyên truyền người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
Tổ chốt Biên phòng Cồn Roàng vận dụng linh hoạt và hiệu quả cách lấy nước mưa đảm bảo hợp vệ sinh để sử dụng sinh hoạt hàng ngày.

Các chiến sĩ tự lắp đặt hệ thống vô tuyến truyền hình và điện năng lượng mặt trời để sử dụng chiếu sáng.

 

Sau phiên tuần tra, cán bộ, chiến sĩ chốt kiểm soát tranh thủ thời gian trồng rau xanh cải thiện bữa ăn hàng ngày để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 lâu dài.
Tại nhiều điểm chốt xa khu dân cư, xa nguồn nước, cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng Cà Ròong phải dùng tăng bạt hứng nước mưa để sử dụng.
Cán bộ chốt kiểm soát tranh thủ thời gian đọc báo theo dõi tin tức và chuẩn bị bữa ăn hàng ngày.

Thực hiện: CHÂU THÀNH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội