Thứ tư, 17/04/2024 - 02:20
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các đơn vị phát động đợt thi đua cao điểm “75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng”

Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), các cơ quan, đơn vị trong Quan khu đã phát động đợt thi đua cao điểm "75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng".

* Tại lễ phát động phong trào thi đua cao điểm với chủ đề “75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng”, Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế xác định tập trung vào các nội dung, chỉ tiêu thi đua chính như: 100% cơ quan, đơn vị, nhà trường tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội và phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”; 100% cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên, lao động quốc phòng có nhận thức sâu sắc về truyền thống vẻ vang của Quân đội, có ý chí quyết tâm và trách nhiệm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ; cống hiến nhiều công sức, trí tuệ, tài năng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm, phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, lực lượng vũ trang tỉnh với phong trào “Ngày chủ nhật xanh”. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, đặc biệt là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; với tinh thần mỗi người, mỗi ngày làm một việc tốt, tích cực xây dựng cơ quan, đơn vị, nhà trường vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. (Tin, ảnh: TRẦN TÌNH)

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế chấp nhận giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị.

 

* Trong đợt thi đua với chủ đề 75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng gắn với phong trào thi đua “Phất cao cờ quyết thắng, mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Sư đoàn 324 sẽ tập trung thi đua với 4 mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; dân chủ, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; tổ chức tốt các hoạt động thi đua, tuyên truyền và xây dựng các công trình chào mừng.

Chỉ huy Sư đoàn 324 ký chấp nhận giao ước thi đua của các cơ quan, đơn vị.

 

Để thực hiện thắng lợi các nội dung mục tiêu, chỉ tiêu trên Sư đoàn đã đề ra một số biện pháp đó là: Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thường xuyên làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua, xác định nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể, sát với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị còn lại của năm 2019. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của phong trào thi đua, xây dựng ý chí quyết tâm, thái độ trách nhiệm, động cơ thi đua đúng đắn cho mọi cán bộ, chiến sỹ.  Tổ chức phong trào thi đua chặt chẽ, thường xuyên, liên tục, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm trên các mặt công tác. Gắn phong trào thi đua cao điểm với các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng, thường xuyên bám sát, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị; duy trì nghiêm chế độ kiểm tra đánh giá kết quả và làm tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua... (Tin, ảnh: HÀ HỮU TÂN)

* Lữ đoàn Phòng không 283 đã tổ chức sơ kết phong trào thi đua đợt 3 năm 2019 và phát động phong trào thi đua cao điểm với chủ đề “75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng” gắn với phong trào thi đua đợt 4 với chủ đề “Phất cao cờ quyết thắng, mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu (15/10/1945 - 15/10/2019); 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019).

Phong trào thi đua  tập trung vào một số nội dung, chỉ tiêu như: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; dân chủ, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; tổ chức tốt các hoạt động. Thời gian thực hiện phong trào thi đua cao điểm từ ngày 9/10 đến 22/12/2019; phong trào thi đua đợt 4 từ ngày 9/10 đến 31/12/2019.

Thủ trưởng Lữ đoàn Phòng không 283 trao Giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đợt 3 năm 2019.

 

Tại buổi lễ, Hội đồng thi đua khen thưởng Lữ đoàn đã trao Giấy khen tặng 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua đợt 3 năm2019. (Tin, ảnh: HUY CƯỜNG)

*Đợt thi đua cao điểm ở Lữ đoàn Công binh 414 tập trung tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến cán bộ, chiến sỹ trong toàn Lữ đoàn về truyền thống yêu nước; ý chí quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam; khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. (Tin, ảnh: TRẦN SÂM)

Các cơ quan, đơn vị Lữ đoàn Công binh 414 ký kết giao ước thi đua.

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội