A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Tĩnh Gia lần thứ IX thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày 23 và 24 tháng 3 năm 2020, Đảng bộ Quân sự huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Đảng bộ lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội được Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 chỉ đạo đại hội trước để rút kinh nghiệm cho khối Đảng bộ Quân sự huyện, thị xã, thành phố trong toàn Quân khu. Dự, chỉ đạo Đại hội có Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; các đồng chí đại diện Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Thường vụ Huyện ủy Tĩnh Gia. Dự , rút kinh nghiệm đại hội có các đồng chí Chủ nhiệm Chính trị, Trưởng Ban tổ chức Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế; đại biểu đại diện Đảng ủy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thanh Hóa; Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tĩnh Gia.

Đại hội diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, số công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly tại các địa phương tăng cao nên Đảng ủy Quân sự huyện đã chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng huyện tổ chức tốt việc phòng chống dịch bệnh.

Đồng chí Trần Văn Hải, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 khai mạc đại hội.

 

Đại biểu dự đại hội.

 

Báo cáo chính trị tại đại hội nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tuy còn gặp những khó khăn, song dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy  - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, cùng với sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương, Đảng ủy Quân sự huyện đã thực hiện tốt chức năng tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Phát huy ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, nắm vững nhiệm vụ chính trị trọng tâm, triển khai toàn diện các mặt công tác, thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhất là các khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ VIII đã đề ra, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Ban Chỉ huy Quân sự huyện vững mạnh toàn diện; góp phần tích cực giữ vững sự ổn định chính trị, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Đại tá Đỗ Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo đại hội.
Đoàn Chủ tịch Đại hội.

 

Với tinh thần “Đoàn kết - sáng tạo - phát triển”, đại hội đã tập trung phân tích, đánh giá, khẳng định những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, cùng với nguyên nhân và bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, thảo luận, xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI.

Biểu quyết tại đại hội.

 

Đại hội đã  bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí với số tín nhiệm cao và 2 đồng chí do Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ định tham gia bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu. Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Các đại biểu nghiên cứu danh sách dự bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện và đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện.

 

Rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội trước của Đảng bộ Quân sự huyện Tĩnh Gia, Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 biểu dương Đảng bộ Quân sự huyện Tĩnh Gia đã quán triệt và chấp hành nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch của Thường vụ Đảng ủy Quân khu; xác định tốt trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, chuẩn bị chu đáo mọi mặt và tiến hành đại hội đúng nguyên tắc, thủ tục; điều hành của Đoàn chủ tịch, bầu cử diễn ra đúng trình tự, quy định, nội dung, thời gian. Các ý kiến tham luận có sự chuẩn bị chu đáo, đi thẳng vào vấn đề trọng tâm, thể hiện trách nhiệm chính trị cao.

Đại biểu bỏ phiếu kín bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Thiếu tướng Trần Minh Thanh cũng lưu ý các Đảng bộ Quân sự các tỉnh, Đảng bộ Quân sự các huyện tổ chức đại hội sau cần nghiêm túc rút kinh nghiệm của Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Tĩnh Gia để tổ chức thành công tốt đẹp. Đặc biệt, các đơn vị cần phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chủ trì, Đoàn chủ tịch điều hành đại hội linh hoạt, sát thực tiễn. Phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động trước, trong và sau đại hội. Đặc biệt, trong điều kiện hiện nay, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp cần đặc biệt quan tâm, đặt lên hàng đầu việc phòng, chống dịch...

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện ra mắt đại hội.
Các đại biểu dự đại hội chụp ảnh lưu niệm.

 

Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Tĩnh Gia thành công tốt đẹp là bài học quý để các Đảng bộ rút kinh nghiệm, tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4, Thiếu tướng Trần Minh Thanh cảm ơn Thường vụ Huyện ủy Tĩnh Gia, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm, tạo điều kiện để Đảng ủy Quân khu chỉ đạo Đảng bộ Quân sự huyện Tĩnh Gia đại hội trước, rút kinh nghiệm cho các đơn vị.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 chủ trì rút kinh nghiệm đại hội.
Các đại biểu dự rút kinh nghiệm đại hội.

 

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm tại đại hội.

 

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tác giả: HUY CƯỜNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội