A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hà Tĩnh: Hơn 64.000 người được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức Quốc phòng - An ninh năm 2019

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó Tư lệnh Quân khu 4 dự phát biểu chỉ đạo.

Thừa ủy quyền, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó Tư lệnh Quân khu 4 trao Cờ thi đua Bộ Quốc phòng tặng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

 

Năm 2019, lực lượng công an, quân sự, biên phòng chủ động xây dựng và triển khai nghiêm túc kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh trật tự. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn được tập trung đẩy mạnh. Công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia tiếp tục được triển khai thực hiện tốt. Trong đó, đã tổ chức tuần tra 78 đợt/529 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; tuần tra trên biển 8 đợt/85 cán bộ, chiến sỹ tham gia. Trên tuyến biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các lực lượng đấu tranh thắng lợi 33 chuyên án, vụ án, bắt giữ 58 đối tượng... Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn và thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng. Năm 2019, lực lượng vũ trang tỉnh đã mở 9 lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 3 cho 935 người tham gia; 88 lớp đối tượng 4 cho 11.737 người; 1 lớp chủ tàu thuyền cho 183 người; tập huấn kiến thức Quốc phòng - An ninh cho 51.193 em học sinh, sinh viên; huấn luyện 538/538 cơ sở dân quân tự vệ. Công tác đối ngoại Quốc phòng - An ninh; công tác xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng cơ sở, cụm an toàn làm chủ và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh.

Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh năm 2019 và đề xuất những biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

 Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng Cờ cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương.

 

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó Tư lệnh Quân khu 4 biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp, sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương nhận thức đúng vai trò quan trọng của Quốc phòng - An ninh đối với sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương; quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về Quốc phòng - An ninh; chủ động nắm chắc dự báo, diễn biến tình hình; phối hợp với các ngành, địa phương giải quyết tốt ngay từ cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự... góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, anh ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tin, ảnh: DƯƠNG HOÀNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội