A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa): Hội nghị hiệp đồng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Ngày 9/4/2019, dưới sự chủ trì của Ban CHQS huyện, các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) đã tổ chức Hội nghị Đóng quân canh phòng quý 1 năm 2019 và ký kết hiệp đồng lực lượng, phương tiện phòng chống bão lụt - tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

Theo đó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai huyện đã đánh giá thực trạng hệ thống đê, kè, cống, hệ thống các công trình thủy lợi, hồ đập, các hạng mục trọng điểm, xung yếu trên địa bàn và thống nhất phương án xử lý một số tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm 2019; dự kiến một số tình huống có thể xảy ra để chủ động đối phó kịp thời.

Thượng tá Đỗ Thế Mạnh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thọ Xuân chủ trì hội nghị.

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Các đơn vị đã thảo luận, hiệp đồng cụ thể các phương án phối hợp hiệp đồng trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trong đó, duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết, tăng cường kiểm tra hệ thống các kho tàng, doanh trại, tổ chức chằng chống nhà cửa, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động ứng cứu, khắc phục hậu quả; luyện tập thuần thục các phương án, sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện khi có lệnh và linh hoạt trong xử lý tình huống tại chỗ.

Đại diện Ban CHQS huyện, Công an huyện, Kiểm Lâm huyện, Trung đoàn 923 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân), Tiểu đoàn 9 (Trung đoàn 3, Sư đoàn 324), Đại đội 17 Công Binh (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa) ký kết biên bản phối hợp.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Huy Hoàng, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện - Phó trưởng ban phòng chống thiên tai, cháy nổ, cứu sập, cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn huyện yêu cầu cơ quan thường trực của huyện về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cần tiếp tục chủ động triển khai kế hoạch hiệp đồng; tham mưu giúp Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, có kế hoạch sử dụng lực lượng cụ thể tại các khu vực trọng điểm; khi thiên tai xảy ra, sử dụng lực lượng tại chỗ để xử lý giải quyết các tình huống theo phương châm "4 tại chỗ". Phối hợp chặt chẽ, tham mưu giúp Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện lập phương án sử dụng lực lượng, phương tiện ứng cứu tại các khu vực trọng điểm, phù hợp với nhiệm vụ của từng đơn vị. Chủ động thống nhất triển khai xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cụ thể, sát với tình hình địa phương. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn. Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, kịp thời phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả âm mưu thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch trong mùa mưa bão, chỉ đạo các lực lượng phối hợp cùng công an giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn khi có lụt, bão xảy ra.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội