Thứ sáu, 29/03/2024 - 12:29
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chiến sĩ mới Sư đoàn 341 tự tin luyện rèn

Trung đoàn 270, Sư đoàn 341 vừa kiểm tra bắn đạn thật phân đoạn bia số 4 súng tiểu liên AK bài 1 cho chiến sĩ mới năm 2021 đạt kết quả cao và bảo đảm an toàn về mọi mặt.

 Năm 2021, Trung đoàn 270 được Sư đoàn 341 giao nhiệm vụ huấn luyện 270 chiến sĩ mới. Với đặc thù là đơn vị khung thường trực, thao trường huấn luyện, cơ sở, vật chất huấn luyện chiến sĩ mới còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới đạt kết quả tốt.   

Đại tá Nguyễn Văn Linh, Chính ủy Sư đoàn 341 và chỉ huy Trung đoàn 270 động viên chiến sĩ mới.

 Thượng tá Hoàng Văn Hải, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 270 cho biết: “Ngay sau khi nhận được kế hoạch huấn luyện chiến sĩ mới, chúng tôi đã chủ động triển khai xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện; vật chất, giáo án bài giảng; liên hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các thêm các thao trường, bãi tập. Đặc biệt đơn vị đề nghị cấp trên bổ sung đội ngũ tiểu đội trưởng; tổ chức kiện toàn biên chế khung huấn luyện; tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cấp trước khi bước vào huấn luyện. Quá trình huấn luyện thực hiện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, chia nhỏ, tập nhiều, từ đó chất lượng huấn luyện từng bước được nâng lên”.

Chiến sĩ mới thực hành bắn đạn thật.

Qua theo dõi buổi kiểm tra bắn đạn thật phân đoạn bia số 4 súng tiểu liên AK bài 1 cho chiến sĩ mới chúng tôi cảm nhận rõ sự chững chạc, trưởng thành của chiến sĩ mới với từng cử động, động tác dứt khoát, nhanh nhẹn. Kết thúc loạt bắn đầu tiên, đạt kết quả giỏi (28 điểm), chiến sĩ mới Vi Văn Bằng, Đại đội 1, Tiểu đoàn 6 phấn khởi nói: “Bước vào loạt bắn đầu tiên em rất lo lắng, nhưng khi thực hiện đúng yếu lĩnh động tác, nhất là yếu lĩnh bóp cò em tự tin dần sau mỗi phát bắn. Đạt kết quả giỏi em rất vui mừng và cố giắng luyện tập để dành kết quả cao hơn lần kiểm tra bắn phân đoạn bia số 7 sắp tới”.

Chỉ huy Sư đoàn và Trung đoàn tặng hoa cho chiến sĩ bắn giỏi.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ buổi kiểm tra bắn đạn thật phân đoạn bia số 4 súng tiểu liên AK bài 1 cho chiến sĩ mới ở Trung đoàn 270 đã đạt hoàn thành theo đúng kế hoạch; tỉ lệ khá, giỏi cao hơn năm 2020 là 3%, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG – TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội