A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 trồng gần 120.000 cây xanh

Thực hiện "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Tân Sửu 2021, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cùng các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu đã phát động và trồng gần 120.000 cây xanh các loại.

* Sáng ngày 17/2/2021, tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây đầu Xuân Tân Sửu 2021. 

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước khi tổ chức trồng cây, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu đã thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên. Trước anh linh của Người, đoàn công tác kính cẩn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; Người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam và Quân đội Nhân dân Việt Nam; Người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang. Thay mặt cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu, đoàn công tác nguyện hứa, thời gian tới, LLVT Quân khu sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi đua thực hiện thắng lợi các nội dung, mục tiêu của Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác trồng cây trong khuôn viên Nhà tưởng niệm Bác Hồ.

Nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, năm nay, Bộ Tư lệnh Quân khu không tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây, các cơ quan, đơn vị căn cứ tình tình cụ thể tổ chức trồng và chăm sóc cây xanh đảm bảo số lượng, chất lượng, phòng, chống dịch hiệu quả. Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng Khu di tích Kim Liên vườn cây Mai cần được trồng trong khu vườn Nhà tưởng niệm Bác Hồ.

* Thực hiện lời dạy của Bác Hồ Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, Sư đoàn 324 tổ chức Lễ phát động trồng cây đầu xuân Tân Sửu 2021. Để bảo đảm số lượng và chất lượng cây trồng, trước Tết Nguyên đán, các cơ quan, đơn vị đã chủ động liên hệ với các trung tâm giống cây trồng địa phương để mua cây giống và xác định địa điểm trồng cây, chọn loại cây trồng phù hợp, chọn cây giống có chất lượng tốt, tranh thủ thời tiết thuận lợi ở từng đơn vị để tổ chức trồng cây, trồng rừng đạt kết quả tốt. Trong dịp này toàn Sư đoàn 324 đã trồng được 12.000  cây các loại trong đó có 4.000 cây ăn quả và 8.000 cây lấy gỗ. Với phương châm: Trồng cây nào sống tốt cây đó, tạo được khí thế mạnh mẽ trong việc thực hiện Tết trồng cây ngay từ những ngày đầu năm, Tết trồng cây hàng năm đã được gắn kết chặt chẽ với phong trào xây dựng đơn vị chính quy, xanh - sạch- đẹp trong các cơ quan, đơn vị.

 Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 trồng cây trong khuôn viên đơn vị.

* Hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, sáng ngày 17/02/2021 (ngày mùng 06 Tết), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị đã tổ chức phát động Tết trồng cây đầu Xuân Tân Sửu năm 2021. Tại Lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ CHQS tỉnh đã trồng 3.000 cây các loại, trong đó 2.500 cây bóng mát như bằng lăng, điệp vàng, sao, sến;  500 cây ăn quả như bưởi, xoài, mít, ổi... xung quanh khuôn viên Bộ Chỉ huy. Tại Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị trực thuộc cũng đã đồng loạt ra quân phát động Tết trồng cây và tổ chức trồng được 15.750 loại cây xanh xung quanh đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tham gia Tết trồng cây.

* Tại Lễ phát động Tết trồng cây đầu năm mới Tân Sửu 2021, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát động cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị, nhà trường thuộc LLVT tỉnh tích cực trồng cây đầu năm, trong đó mỗi cán bộ, chiến sĩ trồng từ 3 đến 5 cây xanh, 1 đến 2 cây ăn quả. Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đã ra quân trồng được trên 2.000 cây xanh, cây bóng mát gồm cây Nhạc ngựa, cây Muối, Tràm hoa vàng và trồng được hơn 1.000 cây ăn trái, gồm các loại như Cam, Thanh trà, Bưởi, Xoài, Ổi, Chanh.                                                                                 

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia Tết trồng cây.

* Tại Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021 do Lữ đoàn Pháo binh 16 tổ chức, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đã tích cực hưởng ứng và tham gia trồng được hơn 200 cây ăn quả các loại, 6.000 cây lấy gỗ được trồng ở các khu vực thao trường huấn luyện, rừng tập trung và trong khuôn viên đơn vị

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 16 trồng hàng ngàn cây xanh.

* Thực hiện phong trào Tết trồng cây, cán bộ, bác sĩ, nhân viên, chiến sĩ Bệnh viện Quân y 4 (Cục Hậu cần) tổ chức trồng cây đầu Xuân Tân Sửu 2021 với hơn 50 cây bóng mát, 80 cây ăn quả, 25 cây lấy gỗ bảo đảm chất lượng tốt.

Đông đảo cán bộ, nhân viện Bệnh viện Quân y 4 tham gia trồng cây đầu năm.

Phong trào Tết trồng cây, do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động đã trở thành phong tục, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, nét đẹp độc đáo những ngày đầu Xuân năm mới. Cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu, các địa phương trên địa bàn Quân khu lại tổ chức Tết trồng cây tưởng nhớ Người. Đến nay, các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu sẽ đồng loạt ra quân trồng 118.190 cây xanh các loại, trong đó có 25.140 cây ăn quả và 93.050 cây lấy gỗ, cây bóng mát có giá trị kinh tế cao, bình quân trồng 5 cây/người. Phong trào Tết trồng cây đã có tác dụng tích cực, sức lan tỏa rộng lớn, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp, góp phần làm cho đất nước càng ngày càng Xuân.

Tin, ảnh: PHÓNG VIÊN, CỘNG TÁC VIÊN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội