A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa: Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018

Sáng ngày 29/10/2018, Lực lương vũ trang tỉnh Thanh Hóa tiến hành Đại hội thi đua Quyết thắng  giai đoạn 2013 - 2018. Thiếu Tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 4 dự và phát biểu chỉ đạo. Dự Đại hội còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, ngành, ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố và 80 điển hình tiên tiến đại diện cho lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa.

Các điển hình tiên tại buổi giao lưu.

 

Báo cáo tại Đại hội nhấn mạnh, trong 5 năm (2013 - 2018), công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh đã được cấp ủy, chính ủy, người chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực tiễn của địa phương, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đề ra, có nhiều chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc. Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, không còn đơn vị yếu kém, thực sự là động lực tinh thần to lớn, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu biểu dương, ghi nhận thành tích nổi bật mà lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa đạt được trong giai đoạn 2013 - 2018. Đồng chí cũng yêu cầu, trong thời gian tới, LLVT tỉnh Thanh Hóa tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng. Hướng phong trào thi đua vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua, cuộc vận động ở địa phương; tích cực đổi mới hoạt động thi đua để phong trào thi đua quyết thắng đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong toàn lực lượng.

Đại hội cũng xác định, thực hiện phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2018 - 2023, LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của các cấp về đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác thi đua, khen thưởng; kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; chủ động phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 4 trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân và Bằng khen của Bộ Quốc phòng tặng các tập thể, cá nhân.

 

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể và cá nhân.

 

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Hà Thọ Bình đã trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân tặng 1 cá nhân và trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng tặng 1 tập thể và 6 cá nhân; 12 tập thể, 12 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 26 tập thể, 25 cá nhân được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen vì có nhiều thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018.

Tin, ảnh: NGỌC LÊ - THANH HẢI


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội