A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mổ cấp cứu thành công cho quân nhân đau ruột thừa cấp trên đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

Sáng ngày 13/01/2021, tại Trung tâm y tế quân dân y huyện Đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị đã mổ cấp cứu thành công cho một bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp.

Trước đó, chiều ngày 12/01/2021, đồng chí Nguyễn Văn Đạt, chiến sĩ thuộc Trung đội 12,7mm, Tiểu đoàn Hỗn Hợp, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Đảo Cồn Cỏ được đưa vào Trung tâm y tế quân dân y trong tình trạng đau bụng tái diễn nhiều lần, đau âm ỉ, có lúc thành cơn ở ngang rốn... 

Qua một đêm theo dõi tại Trung tâm y tế quân dân y, tình trạng bệnh nhân có diễn biến nặng thêm. Sau khi thăm khám và tiến hành hội chuẩn từ xa với các bác sỹ trong đất liền, Trung tâm y tế quân dân y huyện Đảo Cồn Cỏ kết luận bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp và chỉ định phẫu thuật gấp. Đại úy, Bác sỹ Trần Quang Khanh, Bệnh xá trưởng, Bệnh xá Ban CHQS huyện Đảo Cồn Cỏ đã chủ động báo cáo tình hình với Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng; đồng thời phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị bàn phương án cứu chữa cho bệnh nhân.

Thực hành mổ ruột thừa thành công cho chiến sĩ Nguyễn Văn Đạt.

Đúng 06h30, Đội tàu thuộc Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh xuất phát đưa kíp mổ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cơ động ra Đảo Cồn Cỏ. Trong điều kiện không khí lạnh, sóng to, gió lớn, biển động, nhưng cán bộ, nhân viên Đội tàu và các y, bác sỹ đã không quản ngại nguy hiểm, khó khăn, vượt qua sóng gió, cập bến lên Đảo an toàn.

Lúc 10h50, ngày 13/01/2021, kíp mổ bao gồm 5 bác sỹ, 3 y sỹ và 1 kỹ thuật viên gây mê của Trung tâm y tế quân dân y huyện Đảo Cồn Cỏ và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân bằng phương pháp mổ hở, ca mổ kết thúc lúc 12h30 cùng ngày. Với trình độ chuyên môn trong khám bệnh, kết luận chính xác tình hình bệnh nhân đội ngũ y, bác sỹ của 2 đơn vị đã tiến hành phẩu thuật thành công ca viên ruột thừa cấp cho bệnh nhân Nguyễn Văn Đạt, hiện tại bệnh nhân sức khỏe ổn định và đang được tiếp tục chăm sóc, theo dõi. Theo Tiến sỹ, Bác sỹ Phạm Khánh Việt, Phó Chủ nhiệm Khoa ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị (phụ trách kíp mổ) nhận định, “đây là một ca bệnh rất khẩn cấp nếu không can thiệp kịp thời sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân”.

     Tin, ảnh: TÀI TUYẾN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội