Thứ sáu, 29/03/2024 - 15:43
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Hơn 400 cán bộ, chiến sỹ giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong những ngày qua, trên địa bàn các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa kéo dài kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về và việc xả lũ ở các hồ, đập đã gây ngập lụt, cô lập ở một số xã trên địa bàn các huyện như: Hưng Nguyên (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh), Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Minh Hóa (Quảng Bình), Hướng Hóa, ĐaKrông, Cam Lộ (Quảng Trị).

Lực lượng vũ trang Quảng Bình tham gia dọn vệ sinh tại Trạm xá xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa.
Ảnh: HOÀNG CUỐI

 

Tính đến 16 giờ, ngày 6/9/2019, đã có 4 người chết (Hà Tĩnh 3 người, Quảng Bình 1 người), 3 người mất tích (Quảng Bình 1, Nghệ An 2), 6 người bị thương; 1 tàu cá bị chìm (tàu NA 93010TS - Nghệ An), 1 nhà dân bị sập, 27 nhà bị tốc mái, 3.708 nhà bị ngập, 3.110 nhà bị cô lập; 4.196 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả, 5 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập.

Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức Đoàn công tác do Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng, chống, ứng phó mưa, lũ trên địa bàn Hà Tĩnh và Quảng Bình; chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh tổ chức 8 đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó mưa, lũ. Đồng thời, huy động 433 cán bộ, chiến sỹ, 79 ô tô, 12 xuồng máy cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng di dời 1.590 hộ dân với 6.767 khẩu đến nơi an toàn và khắc phục hậu quả ban đầu.

Ban CHQS Minh Hóa có mặt tại các điểm ngập hoàn toàn để vận chuyển các lực lượng ứng phó mưa lụt và các ca cấp cứu.
Ảnh: LÊ THẮNG

 

Đặc biệt, sáng ngày 6/9/2019, nhận tin báo tàu cá NA 93010TS (của ngư dân huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị nạn tại lạch Gianh (tỉnh Quảng Bình). Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn. Đại tá Lê Tất Thắng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Đến 9 giờ cùng ngày đã cứu được 5 thuyền viên vào bờ an toàn.

Lực lượng vũ trang huyện Hướng Hóa, Quảng Trị giúp nhân dân khắc phục hậu quả.
Ảnh: ANH VŨ

 

Hiện nay, cơ bản mưa đã tạnh, mực nước trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Trị ở dưới báo động 2, trên báo động 1 và đang xuống. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến mưa, lũ, chủ động triển khai các phương án ứng phó đảm bảo an toàn cho đơn vị; chuẩn bị mọi mặt, sẵn sàng lực lượng, phương tiện giúp địa phương ứng phó, khắc phục với mọi tình huống có thể xảy ra; phối hợp với các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ứng phó, di dơi nhân dân ra khỏi vùng ảnh hưởng của mưa, lũ và những khu vực dự kiến có nguy cơ ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để bảo đảm an toàn cho nhân dân.

HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội