Thứ sáu, 29/03/2024 - 18:33
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Tiếp nhận, cách ly 2.863 công dân từ nước ngoài về cách ly tại các đơn vị

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phúc tạp, số lượng công dân từ nước ngoài về nước trên địa bàn Quân khu ngày càng tăng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, tiến hành tiếp nhận và cách ly nhanh chóng theo đúng quy định. Tính đến 6 giờ sáng ngày 21/3/2020, các địa phương trên địa bàn Quân khu 4 (gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế) đã tiếp nhận, cách ly 11.804 công dân từ nước ngoài về Việt Nam. Riêng Quân khu 4 đã tổ chức 14 điểm tiếp nhận với tổng số 2.863 công dân (các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận, cách ly 107 người; trên địa bàn tỉnh Nghệ An 757 người; trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 200 người; trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 675 người; trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 413 người; trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 572 người và Sư đoàn 968 là 139 người).

Các công dân thực hiện khử khuẩn trước khi vào nơi kiểm tra, lấy thông tin tại Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội.
Ảnh: LÊ THẮNG

 

* Bắt đầu từ 19 giờ ngày 20/3/2020, Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội, Cục Chính trị Quân khu 4 đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và Sở Y tế tỉnh Nghệ An, Trung tâm y tế và các cơ quan chức năng thị xã Cửa Lò tổ chức tiếp nhận 287 công dân Việt Nam từ Lào và Thái Lan về Việt Nam qua các cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình), Cầu Treo (Hà Tĩnh) và Nậm Cắn (Nghệ An) về cách ly tại đơn vị.

Các công dân cung cấp thông tin cá nhân, nơi làm việc đảm bảo đúng cự ly quy định.
Ảnh: LÊ THẮNG

 

Trong điều kiện thời gian gấp, số lượng các công dân Việt Nam trở về đông, nhiều đối tượng, có cả người lớn tuổi, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai nhưng được sự chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quân khu 4, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức tiếp đón các công dân trở về chu đáo.

Tại điểm đón tiếp, các lực lượng quân sự, công an, y tế đã thực hiện chặt chẽ, đúng tuần tự các bước theo quy định như phun thuốc khử trùng xe trước khi vào đơn vị, cấp phát khẩu trang, vật dụng cá nhân; rửa tay sát khuẩn, kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế và bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt cho các công dân, đồng thời tổ chức tuần tra, canh gác chặt chẽ, bảo đảm an toàn trong khu cách ly. Đến 1 giờ 30 phút ngày 21/3, công tác tổ chức tiếp đón các công dân Việt Nam về cách ly tại đơn vị đã hoàn thành, đảm bảo chặt chẽ, an toàn. (Lê Thắng)

* Tại Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và Trường Cao đẳng nghề số 23, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức tiếp nhận và cách ly 370 công dân có hộ khẩu tại Thừa Thiên Huế đang làm việc, học tập và sinh sống tại Lào trở về nước.

Các công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Thừa Thiên Huế.
Ảnh: LÊ SÁU

 

Quá trình tiếp nhận cơ quan chức năng đã thực hiện làm thủ tục chặt chẽ, chu đáo, tiến hành phun khử trùng đối với các xe vận chuyển, hành lý của các công dân, kiểm tra thân nhiệt và lấy phiếu khai thông tin cá nhân. Sau khi tiếp nhận, các công dân được phân loại, cách ly, theo dõi chặt chẽ.

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế động viên công dân ở khu cách ly.
Ảnh: LÊ SÁU

 

Tại các buổi tiếp nhận công dân, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến thăm hỏi, động viên công dân yên tâm thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định. Đồng thời, mong muốn bà con chia sẻ với tỉnh và đơn vị. (Quang Đạo - Lê Sáu)

* Chiều tối ngày 18/3/2020, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tiếp nhận 151 công dân về cách ly tại trụ sở Bộ CHQS tỉnh cũ. Đây là số công dân người Việt Nam đang sinh sống, học tập, công tác, lao động ở nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào. Theo đó, việc tiếp nhận công dân được tiến hành một cách khẩn trương theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, như tiến hành phun dung dịch sát khuẩn phòng dịch ở người và phương tiện, trang thiết bị tại khu cách ly được thực hiện nghiêm túc.

Cán bộ, chiến sĩ cung cấp bánh mỳ và nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân.
Ảnh: KIM QUY

 

Tại khu cách ly, 100% công dân thực hiện đăng ký tờ khai y tế, được sàng lọc sức khỏe ban đầu, tiến hành khám lâm sàng những trường hợp cần thiết. Đến 2 giờ sáng ngày 19/3, Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành công tác tiếp nhận công dân. Sau khi sàng lọc, công dân được bố trí, sắp xếp nơi ăn ở, cung cấp đầy đủ các loại nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày, được bảo đảm khẩu phần ăn 57.000/ngày như quân nhân. Hiện nay, hầu hết bà con đều có sức khỏe ổn định, an tâm tư tưởng thực hiện việc cách ly theo đúng quy định. (Kim Quy)

* Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Quảng Bình, đêm 18 và ngày 19 tháng 3, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận thêm 442 công dân Việt Nam từ Lào, Thái Lan trở về qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Kiểm tra thân nhiệt cho các công dân trước khi vào khu cách ly.
Ảnh: LAN ANH

 

Trong điều kiện thời gian gấp, số lượng các công dân Việt Nam trở về đông, nhưng cán bộ, chiến sĩ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp thực hiện đúng, đủ các bước kiểm tra sức khỏe, khử trùng và bố trí đầy đủ nơi ăn ở, sinh hoạt cho các công dân theo đúng chế độ quy định. Cùng với việc bảo đảm tiếp đón các công dân Việt Nam trở về, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm soát tình hình dịch bệnh, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình và đặc biệt là phải đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và người dân quanh khu vực đóng quân. Đến nay, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận, cách ly 675 công dân từ nước ngoài về tại Tiểu đoàn Bộ binh 1 (Trung đoàn 996) và Trường Quân sự tỉnh. (Lan Anh)

* Ngày 19/3/2020, Sư đoàn 968 đã tổ chức 2 đợt tiếp nhận (lúc 1 giờ sáng và 18 giờ tối) với tổng số 168 công dân Việt Nam từ các nước Asean về cách ly tập trung tại Trung đoàn 9. Ngay sau khi tiếp nhận, quân y đơn vị tổ chức thăm khám, đo thân nhiệt, sàng lọc đối tượng và phối hợp với Sở y tế tỉnh Quảng Trị tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Quân y Sư đoàn 968 thăm khám, lấy mẫu xét nghiệm các công dân về cách ly tại đơn vị.
Ảnh: BÁ MINH

 

Dự kiến trong những ngày tới, số lượng người nhập cảnh về Việt Nam sẽ tăng lên. Do vậy, đơn vị đang khẩn trương làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt sẵn sàng tiếp nhận công dân về cách ly theo kế hoạch. (Bá Minh)


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội