A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quốc hội đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân

Với 89,38% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV và chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân vào chiều 30/3/2021.

 Nghị quyết này sẽ có hiệu lực sau khi Quốc hội bầu được Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia mới.

Cụ thể, Nghị quyết này nêu rõ: Căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, căn cứ Tờ trình số 841 ngày 29-3-2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; căn cứ biên bản kiểm phiếu kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV và chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, quyết nghị:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV và chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân. Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Như vậy, Quốc hội đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân. Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn làm nhiệm vụ cho đến khi Chủ tịch Quốc hội mới ra mắt Quốc hội, tuyên thệ nhậm chức vào ngày 31/3/2021.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành một phiên họp của Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân sinh ngày 12-4-1954; quê quán xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XI.

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội; tại Kỳ họp thứ 9 được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

* Trước đó, đầu phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân. Quốc hội đã thành lập Ban kiểm phiếu; và sau đó tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

* Ngay sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sáng ngày 31-3, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu sẽ có trong sáng cùng ngày và tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ trước Quốc hội, cử tri, đồng bào.

PHÓNG VIÊN

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội