Thứ tư, 17/04/2024 - 03:55
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Góp phần tỏa sáng hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới

Sáng ngày 14/5/2021, Lữ đoàn Công binh 414 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, giai đoạn 2018 - 2021. Đại tá Đặng Viết Huỳnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn chủ trì Hội nghị.

Đại tá Đặng Viết Huỳnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 414 chủ trì, kết luận Hội nghị.

Những năm qua, thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trên địa bàn được phân công, Lữ đoàn đã phối hợp chặt chẽ với địa phương khảo sát, xây dựng kế hoạch, làm công tác chuẩn bị và tổ chức hành hành quân dã ngoại đạt chất lượng, hiệu quả, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Qua các đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, Lữ đoàn đã tiến hành tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều trang bị, phương tiện, xe máy giúp Nhân dân địa phương xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phối hợp tổ chức có hiệu quả phong trào "đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn"…; góp phần củng cố, thắt chặt tình cảm đoàn kết gắn bó giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương; tỏa sáng hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới...

Toàn cảnh Hội nghị.

Với nhiều thành tích đạt được trong công tác dân vận giai đoạn 2018-2021, Lữ đoàn đã được chính quyền các địa phương nơi thực hiện nhiệm vụ tặng thưởng 6 giấy khen; 18 cá nhân được khen thưởng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vân.

Tin, ảnhTRẦN SÂM


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội