Thứ sáu, 29/03/2024 - 04:11
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sư đoàn 968 (Quân khu 4): Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị và rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị năm 2020

Trong 2 ngày 25 và 26/6/2020, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020. Tham gia Hội thi có 16 thí sinh là cán bộ chính trị cấp đại đội và tiểu đoàn đã được tuyển chọn qua hội thi ở cấp cơ sở. Nội dung Hội thi gồm 4 phần: Chuẩn bị bài giảng Word, Powerpoint; thực hành bài giảng; thi nhận thức về giáo dục chính trị và quản lý tư tưởng bộ đội; thực hành soạn thảo giáo án trình chiếu Powerpoint. Ngoài ra, các thi sinh cũng trả lời thêm các câu hỏi phụ của Ban Giám khảo.

Phần thi thực hành giảng bài.

 

Hội thi nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị và kết quả công tác giáo dục chính trị ở đơn vị cơ sở, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quản lý, giáo dục chính trị của cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị. Thông qua Hội thi để đội ngũ cán bộ chính trị có dịp bồi dưỡng, học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng, phương pháp nghiệp vụ giảng dạy, đảm bảo công tác giáo dục chính trị trong Quân đội giai đoạn mới ngày càng có hiệu quả.

Nhận xét Hội thi, Thượng tá Phạm Văn Sâm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Sư đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi đã biểu dương, đánh giá cao về chất lượng và kết quả của Hội thi. Đặc biệt, các thí sinh tham gia dự thi cơ bản đã làm chủ được nội dung, quá trình giảng bài thể hiện được phương pháp tác phong, có kỹ năng nghiệp vụ sư phạm tốt, kết hợp thuần thục giữa thuyết trình với sử dụng trình chiếu Powerpoint và sử dụng bảng viết, quá trình giảng bài cách truyền đạt nội dung phù hợp với đối tượng và cập nhật thông tin mới kịp thời làm phong phú thêm nội dung, soạn thảo giáo án Powerpoint thuần thục, sử dụng hình ảnh và video clip phù hợp với nội dung bài giảng...

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba cho các cá nhân đạt kết quả tốt trong hội thi và trao chứng nhận cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cho 14 đồng chí.

Ban Tổ chức Hội thi trao thưởng cho các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2020.

 

Ngay sau khi kết thúc Hội thi, Sư đoàn tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị năm 2020, Hội nghị đã đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và làm rõ kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, xác định nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác giáo dục chính trị ở Sư đoàn. Qua đó giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp nắm được thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, những khó khăn, vướng mắc trong công tác giảng dạy chính trị, từ đó xác định biện pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị trong thời gian tới.

Tin, ảnh: NGUYỄN THANH HẢI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội