A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoàn thành công tác giao nhận quân năm 2020

Sáng ngày 12/2/2020, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị đã đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, nhanh gọn, an toàn. Như vậy cùng với các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ giao, nhận quân vào ngày 11/2/2020, đến nay, 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 đã hoàn thành việc tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020.

 

Các đại biểu dự Lễ giao, nhận quân tại thành phố Vinh, Nghệ An.
Ảnh: TRẦN DŨNG

* Sáng ngày 12/2/201920, các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An sôi nổi tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4; đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Nghệ An dự, chỉ đạo Lễ giao, nhận quân và động viên 147 thanh niên thành phố Vinh lên đường nhập ngũ. 

Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự, chỉ đạo Lễ giao, nhận quân, động viên 285 thanh niên huyện Diễn Châu lên đường nhập ngũ.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 tặng hoa, động viên thanh niên thành phố Vinh lên đường nhập ngũ.
Ảnh: TRẦN DŨNG

 

Năm 2020, tỉnh Nghệ An được giao tuyển chọn và gọi 3.100 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không Không quân; Quân chủng Hải quân; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Binh chủng Tăng - Thiết giáp; Binh chủng Thông tin liên lạc; Tổng cục Kỹ thuật và 8 đơn vị trực thuộc Quân khu 4. Bám sát Thông tư 148/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp tỉnh Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền hiệu quả Luật Nghĩa vụ quân sự cho các đối tượng. Tổ chức tuyển chọn và khám tuyển thanh niên chặt chẽ, công khai, minh bạch ở các cấp nên chất lượng thanh niên trúng tuyển năm 2020 đảm bảo tốt. Trong đó, thanh niên tốt nghiệp PTTH chiếm 59,3%; tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp 134 đồng chí (chiếm 4,32%); sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm 73,9%; có 3 thanh niên là đảng viên; dân tộc thiểu số 624 thanh niên; 167 thanh niên là người có đạo.

Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 tặng hoa, động viên thanh niên huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An lên đường nhập ngũ.
Ảnh: LÊ THẮNG

 

Trước ngày tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa phương tỉnh Nghệ An làm tốt công tác giáo dục truyền thống; tổ chức bồi dưỡng đối tượng Đảng cho thanh niên. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động gặp gỡ, tặng quà, động viên thanh niên tự tin, phấn khởi hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. (Trần Dũng, Lê Thắng, Duy Đông)

* Sáng ngày 12/2/2020, 13 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức tiễn những người con ưu tú của quê hương lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020. Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhận quân tại huyện Đức Thọ.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 tặng hoa, động viên thanh niên huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh trước lúc nhập ngũ.
Ảnh: DƯƠNG HOÀNG

 

Năm 2020, tỉnh Hà Tĩnh được giao chỉ tiêu tuyển chọn 1.150 công dân nhập ngũ vào các đơn vị Vùng 3, Quân chủng Hải quân; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các đơn vị của Quân khu 4 gồm: Sư đoàn 968, Sư đoàn 324, Lữ đoàn Pháo binh 16, Bộ Tham mưu Quân khu 4 và Trung đoàn 841, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Ông động viên cháu lên đường nhập ngũ.
Ảnh: 
DƯƠNG HOÀNG

 

Nhờ làm tốt công tác nắm nguồn và các khâu, các bước trong tuyển quân nên chất lượng thanh niên nhập ngũ đảm bảo. Trong đó, thanh niên có tuổi đời từ 18 đến 23 là 92%, trình độ văn hóa từ cấp 3 trở lên chiếm trên 60%, sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 63,7%; có 5 thanh niên là đảng viên, 61 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; trên 300 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Trước ngày giao quân, các địa phương đã làm tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội, tổ chức thăm hỏi động viên và tặng quà cho công dân lên đường nhập ngũ; 100% thanh niên được kiểm tra thân nhiệt để phòng chống dịch bệnh Corona (Dương Hoàng)

* Đến 8 giờ 30 phút ngày 12/2/2020, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành nhiệm vụ tiễn 952 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó Tư lệnh Quân khu dự, chỉ đạo Lễ giao, nhận quân tại huyện Triệu Phong.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó Tư lệnh Quân khu 4 tặng hoa, quà, động viên thanh niên huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị trước lúc lên đường nhập ngũ.
ẢnhQUANG ÁI

 

Trong đợt này, 952 thanh niên tỉnh Quảng Trị nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các đơn vị thuộc Quân khu 4 gồm: Sư đoàn 324, Sư đoàn 968, Lữ đoàn Công binh 414, Lữ đoàn xe Tăng 206 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị. Năm nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp tỉnh Quảng Trị đã làm tốt công tác tuyên truyền cho các đối tượng. Tổ chức tuyển chọn và khám tuyển chặt chẽ, công khai, minh bạch ở các cấp nên chất lượng thanh niên trúng tuyển năm 2020 đảm bảo tốt. Trong đó, sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 55,03%, đảng viên chiếm 0,21%, tốt nhiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp chiếm 4,62%, dân tộc thiểu số 17,01%, tôn giáo 3,57%... (Huy Cường)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội