A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thủ trưởng Cục Chính trị đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Báo Quân khu Bốn

Chiều ngày 17/8/2020, Đoàn công tác Cục Chính trị Quân khu 4 do đồng chí Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Quân khu Bốn. 

Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao đổi cùng cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Quân khu Bốn về mi trang, thiết kế báo in. 

Sau khi tham quan thực tế và nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Báo - Truyền hình Quân khu Bốn, trong đó nổi bật là: Báo Truyền hình Quân khu đã chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức tuyên truyền kịp thời hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu.. Đặc biệt, là tuyên truyền đậm nét về Đại hội Đảng các cấp; Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và phòng, chống dịch Covid-19. Cán bộ, phóng viên, nhân viên luôn đoàn kết, tâm huyết trong công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao… Từ năm 2016 đến nay Báo Truyền hình Quân khu liên tục được tặng thưởng danh hiệu đơn vị quyết thắng.

Đoàn công tác Cục Chính trị tham quan phòng Kỹ thuật Truyền hình.

 Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu biểu dương Báo  - Truyền hình Quân khu trong thời gian qua đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền là nội dung đặc biệt quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng của lực lượng vũ trang Quân khu, thời gian qua, Báo Truyền hình quân khu kịp thời tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức tuyên truyền đậm nét về đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Có nhiều đổi mới trong các hoạt động tuyên truyền trên báo in, báo điện tử và truyền hình. Đội ngũ cán bộ, phóng viên luôn tâm huyết nhiệt, sẵn sàng xông pha vào những nơi khó khăn, hiểm nguy để lấy thông tin, ghi hình như ở các khu cách ly công dân phòng, chống Covid-19, nơi xảy ra bão lũ, cháy rừng… Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật luôn được giữ vững; sắp xếp, nơi ăn ở gọn gàng ngăn nắp. Cán bộ, nhân viên cơ quan tích cực củng cố cảnh quan môi trường, tăng gia sản xuất, bảo đảm môi trường đơn vị xanh, sạch đẹp...

Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ của Báo - Truyền hình Quân khu 4 trong thời gian qua.

 Thời gian tới, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu, Báo - Truyền hình Quân khu tiếp tục tuyên truyền đậm nét về Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Đại hội XIII của Đảng; kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu (15/10/1945-15/10/2020); 75 năm Ngày truyền thống Cục Chính trị (16/12/1945-16/12/2020). Không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, phóng viên, nhân viên; lựa chọn, tạo nguồn cán bộ. Đội ngũ cán bộ, phóng viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các hoạt động của lực lượng vũ trang trong phòng, chống dịch Covid-19; thiên tại, bão lụt và các hoạt động khác. Tiếp tục giữ vững và phát huy kết quả đã đạt được xây dựng Báo - Truyền hình vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu.

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG – MẠNH HÙNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội