A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

600 công dân hoàn thành cách ly tập trung

Trong 2 ngày 14 và 15/4/2020, Bộ CHQS các tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 địa phương tổ chức trao Giấy chứng nhận và bàn giao 600 công dân hoàn thành thời gian cách ly về địa phương tiếp tục theo dõi y tế theo quy định của Bộ Y tế.

*Sáng ngày 15/4/2020, tại một số đơn vị thực hiện nhiệm vụ cách ly trên địa bàn, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Sở Y tế tỉnh bàn giao và trao Giấy chứng nhận hoàn thành 14 ngày cách ly phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế cho 248 công dân.

Công dân tập trung nghe quán triệt trước khi về địa phương.

 

Theo đó, 164 công dân Việt Nam  sinh sống, làm ăn ở Lào trở về nước được cách ly tập trung tại Trường Đại học Vinh cơ sở 2 từ ngày 1/4 đến ngày 15/4/2020. Trong quá trình cách ly, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của thị xã Cửa Lò đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, bộ phận phục vụ làm tốt công tác quản lý, đảm bảo đời sống sinh hoạt cho người dân.

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thị xã Cửa Lò trao Giấy chúng nhận cho công dân.

 

Bộ phận quân y thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của công dân, tiến hành phun khử trùng, vệ sinh phòng dịch khu vực cách ly theo quy định. Công tác tuần tra, kiểm soát được tổ chức nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn tuyệt đối. 100% công dân chấp hành nghiêm nội quy và hoàn thành việc cách ly theo quy định.

Cũng trong sáng 15/4, tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải miền Trung ở thị xã Hoàng Mai đã tổ chức bàn giao 63 công dân hoàn thành thời gian cách ly.

Công dân kiểm tra thông tin và nhận giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly.

 

Được biết, từ ngày 31/3/2020, thị xã Hoàng Mai tiếp nhận và cách ly 186 công dân từ Lào về nước. Tại đây, các công dân được kiểm tra sức khỏe, bảo đảm chỗ ăn ở, sinh hoạt chu đáo. Trong quá trình cách ly, 100% công dân đều chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch. Đợt này, có 63 công dân hoàn thành thời gian cách ly đủ điều kiện trở về địa phương. Hiện tại khu cách ly còn 123 công dân đang được theo dõi sức khỏe, chờ kết quả xét nghiệm lần cuối. Dự kiến ngày mai số công dân còn lại sẽ trở về địa phương.

Kiểm tra thân nhiệt cho công dân trước khi rời khu cách ly.

 

Tại Trường Tiểu học Đông Sơn, huyện Đô Lương có 21 công dân cách ly được trao Giấy chúng nhận  hoàn thành thời gian cách ly trở về địa phương. Như vậy, đến thời điểm hiện nay, tại điểm cách ly này đã có 177 công dân hoàn thành thời gian cách ly. Trong quá trình cách ly, tất cả công dân đều hài lòng với tinh thần, thái độ sự phục của cán bộ, nhân viên và các lực lượng ở khu cách ly. Tất cả công dân đều được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 bố trí xe đưa về gia đình.

Công dân lên xe và rời khỏi khu cách ly về địa phương

 

Được biết, tính đến ngày 15/4/2020, có 20/24 điểm cách ly trên địa bàn tỉnh Nghệ An hoàn thành việc bàn giao, trao Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy định. Dự kiến đến ngày 18/4/2020 tất cả các công dân ở 4 khu cách ly còn lại sẽ trở về địa phương theo quy định của Bộ Y tế. (Duy Đông - Hồ Tiến)

 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế trao Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung cho các công dân.
Ảnh: TRẦN TÌNH

 

*Chiều ngày 14/4/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức trao Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung cho 352 công dân tại khu cách ly ở Trường nghiệp vụ Thuế, thuộc xã Phú Thượng, huyện Phú Vang.

Các công dân cách ly đợt này đều trở về từ Lào, qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Cửa khẩu La Lay, tỉnh Quảng Trị. Trong thời gian cách ly các công dân được cán bộ y tế tận tình theo dõi sức khỏe cũng như đảm bảo các điều kiện phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Các công dân cũng thực hiện tốt hướng dẫn của cán bộ y tế và các biện pháp tự phòng bệnh, chấp hành nghiêm túc quy định và các yêu cầu về cách ly y tế. Qua 2 lần xét nghiệm tất cả các công dân đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 và có sức khỏe ổn định. Tại buổi bàn giao, các công dân đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh trao Giấy chứng nhận đã hoàn thành thời gian cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

Anh Nguyễn Đức Thùy, xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai chia sẻ: “Lúc mới bên Lào nghe tin dịch Covid-19 tôi cũng lo sợ, nhưng về đến khu cách ly thì tôi rất yên tâm vì được cán bộ, chiến sĩ ở đây nhiệt tình chăm lo đến từng bữa ăn, giấc ngủ...”. (Trần Tình)

* Sáng ngày 15/4/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) đã tổ chức trao Giấy chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung đợt 2 cho 100 công dân về địa phương, tiếp tục theo dõi y tế. Đây là những công dân Việt Nam đang sinh sống, làm ăn ở Lào, Thái Lan trở về nước qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Quảng Bình và thực hiện cách ly tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện từ ngày 31/3 đến ngày 15/4/2020.

Tặng hoa chúc mừng các công dân đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại huyện Tuyên Hóa.
Ảnh: VIỆT THẮNG

 

Trong quá trình cách ly, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện đã thực hiện tốt công tác quản lý, đảm bảo nơi ăn ở, sinh hoạt với điều kiện tốt nhất. Công tác tuần tra, kiểm soát được tổ chức nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bộ phận y tế thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của công dân, tiến hành phun khử trùng, vệ sinh phòng dịch, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. 100% công dân đều chấp hành nghiêm nội quy quy định. Kết quả xét nghiệm tất cả các công dân đều âm tính với viruts SARS- CoV-2.

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện Tuyên Hóa bố trí xe chở các công dân về địa phương.
Ảnh: VIỆT THẮNG

 

Được biết, tính đến chiều ngày 15/4, huyện Tuyên Hóa đã hoàn thành cách ly 2 đợt với 200 công dân. Đối với công dân hết thời gian cách ly, huyện tổ chức phương tiện đưa về địa phương và yêu cầu tiếp tục tự theo dõi theo quy định của ngành y tế.(Lương Việt Thắng)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội