Thứ năm, 28/03/2024 - 21:12
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai tìm kiếm nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 theo hai hướng

Ngày 03/11/2020, công tác tìm kiếm 12 nạn nhân đang còn mất tích do sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) vẫn được lực lượng của Quân khu 4, tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, tuy nhiên công việc tìm kiếm vẫn được thực hiện khẩn trương theo đúng kế hoạch.

Các lượng cơ động bằng đường thủy tìm kiếm nạn nhân tại lòng sông Rào Trăng.

Tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 nhiều lúc có mưa vừa và mưa to, do đó công tác tìm kiếm 12 nạn nhân bị mất tích không thể cơ động vào hiện trường bằng đường bộ, do lượng bùn đất sạt lở ở các khu vực dày, nước chảy xiết rất nguy hiểm.

Để công tác tìm kiếm nạn nhân không bị gián đoạn do ảnh hưởng của thời tiết, lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu tổ chức chuẩn bị rọ đá sẵn sàng nắn dòng suối chảy qua khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 để triển khai lực lượng sẵn sàng tìm kiếm nạn nhân dưới lòng suối.

Cán bộ chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên- Huế chuẩn bị rọ đá để sẵn sàng nắn dòng suối tìm kiếm nạn nhân.

 

 Đồng thời, cử một lực lượng gồm cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an, Biên phòng và hai chó nghiệp vụ cơ động bằng đường thủy từ Thủy điện Rào Trăng 4 đi ngược lên khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 đến đoạn ngã ba cầu Tam Dần cánh thủy điện Rào Trăng 3 khoảng gần 2km để tìm kiếm nạn nhân, khu vực cầu Tam Dần được các lực lượng xác định rất nhiều khả năng các công nhân bị trôi dạt về đây.

Theo kế hoạch, công tác tìm kiếm 12 nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3  vẫn được các lực lượng tiếp tục triển khai, trong đó xác định sẽ mở rộng phạm vi khu vực tìm kiếm, đồng thời sẽ tổ chức tìm kiếm trên bộ, trên sông và lòng suối.

                                                                                        Tin, ảnh: LÊ SÁU


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội