A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Thừa Thiên Huế rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2020

Chiều 23/6/2020, Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2021. Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Đại tá Lê Tất Thắng, Phó tham mưu trưởng Quân khu 4.

Năm 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đảm bảo chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Quang cảnh Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ ra những điểm mạnh và một số tồn tại, hạn chế để rút kinh nghiệm; đồng thời thống nhất các chủ trương, giải pháp để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 và những năm tiếp theo đạt chất lượng cao hơn. Trong đó, tập trung vào đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về Luật Nghĩa vụ quân sự trong quần chúng nhân dân; làm tốt công tác phúc tra, rà soát, nắm chắc nguồn; triển khai tốt các bước, các khâu trong công tác tuyển quân, đặc biệt là khâu sơ tuyển và khám sức khỏe, xét duyệt hồ sơ; tổ chức lễ giao nhận quân, đón công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đảm bảo an toàn, trang trọng.

Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế trao khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân.

 

Dịp này, UBND tỉnh đã trao Bằng khen tặng 4 tập thể và 4 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2020.

Tin, ảnh: LÊ VĂN SÁU


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội