A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghệ An: Rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2020

Sáng ngày 6/7/2020, tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2020, và xác định phương hướng công tác tuyển quân năm 2021. Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Nghệ An chủ trì Hội nghị. Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 dự Hội nghị.


 

Đồng chí Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 động viên thanh niên huyện Diễn Châu lên đường nhập ngũ năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2020, các địa phương trong tỉnh Nghệ An đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc Luật Nghĩa vụ quân sự; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Quân khu và của Ủy ban nhân dân tỉnh. Toàn tỉnh Nghệ An đã tuyển chọn, bàn giao hơn 3100 thanh niên cho 14 đơn vị thuộc Bộ và Quân khu đảm bảo đủ chủ tiêu, chất lượng. 

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị.

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

Quá trình thực hiện công tác tuyển quân, các địa phương đã để cao dân chủ, công khai và công bằng, đúng luật, tổ chức giao nhận quân chặt chẽ, đảm bảo an toàn. Cùng với đó, tỉnh cũng tiếp đón hơn 2.800 quân nhân xuất ngũ về địa phương, công tác tiếp đón được các địa phương tổ chức chu đáo, nghiêm túc, gắn tiếp đón với tổ chức tọa đàm với các doanh nghiệp, công ty để tư vấn, hướng nghiệp và tạo điều kiện việc làm cho quân nhân xuất ngũ.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 phát biểu tại Hội nghị.

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

  Triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2021, tỉnh Nghệ An tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đối tượng tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ; thực hiện tốt quy trình các bước gọi công dân nhập ngũ từ sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt tạm hoãn, miễn cho đến gọi công dân nhập ngũ chặt chẽ đúng quy định của pháp luật. 

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An kết luận Hội nghị

 

Các đại biểu dự Hội nghị

Gắn trách nhiệm của tổ chức, cá nhân với chất lượng giao quân của từng địa phương. Giao chỉ tiêu tuyển quân gắn với địa bàn động viên và tạo nguồn cán bộ cơ sở đối với địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới; vùng đặc biệt khó khăn. Các địa phương, đơn vị phối hợp, đảm bảo tốt đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; chăm lo, làm tốt công tác hậu phương Quân đội; phối hợp với các loại hình doanh nghiệp chung tay, phối hợp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội